Việt Nam hưởng ứng Ngày Trẻ em thế giới năm 2020

20/11 là Ngày Trẻ em Thế giới. Đây là thời điểm toàn thế giới hướng về trẻ em, tiến hành các hoạt động vì trẻ em và của trẻ em.

Lũ lụt, sạt lở, hạn hán, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện nay, tất cả đều tác động nặng nề đến trẻ em sự an toàn, phúc lợi, tương lai và quyền của các em.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam hưởng ứng Ngày Trẻ em thế giới năm 2020 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.