Tiềm năng du lịch từ các đảo đá độc đáo
Nằm trong Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Vườn quốc gia Bái Tử Long là một khu bảo tồn sinh quyển cấp quốc gia - một bảo tàng tự nhiên quý giá với sự hài hòa giữa rừng và biển, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hóa lịch sử... Được thành lập từ năm 2001, Vườn quốc gia Bái Tử Long đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN vào năm 2016. Nơi đây hiện có nhiệm vụ quản lý 15.783 ha rừng và biển trên Vịnh Bái Tử Long, trong đó có 6.125 ha lục địa, 9.658 ha là diện tích mặt biển.
Năm 2023, trang web du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã xếp Vịnh Bái Tử Long vào danh sách 10 điểm đến hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 3 cùng với Vịnh Lan Hạ (TP. Hải Phòng). Điều thú vị nhất ở đây chính là những hòn đảo đá có hình dáng vô cùng độc đáo, trông giống như các con thú khổng lồ đang thả mình thư giãn giữa trời biển và làn nước xanh ngắt. Bạn có thể bắt gặp hòn đảo mang hình dáng một chú rùa con ngộ nghĩnh; một cụ rùa già trầm tư; hay một chú công kiêu hãnh đang bơi. Còn nữa, nếu ghé thăm khu vực vụng Trà Thần gần đảo Cái Lim, du khách sẽ thấy một hòn đảo đá tựa như chú lạc đà con sưởi nắng. Đứng ở góc khác, hòn đảo này lại trông giống hệt một cô nàng thiên nga duyên dáng đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Đảo đá này nằm cô đơn ở khoảng biển rộng không nối với dãy núi nào nên trông nó càng giống con quái thú giữa trùng khơi.
Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào khai thác thêm 52 sản phẩm, dịch vụ mới. Nổi bật trong số này là tour du lịch biển đảo theo lộ trình dài nhất hiện nay khoảng 100km với thời gian 3 ngày 2 đêm, kết nối 2 vùng biển Hạ Long - Bái Tử Long. Tuy nhiên, hành trình mới chỉ khai thác các đảo đá chủ yếu của Vịnh Hạ Long, còn các đảo đá của Vịnh Bái Tử Long vẫn đang chờ được khám phá. Vườn quốc gia Bái Tử Long có rừng trâm Minh Châu nằm trong hành trình của tour du lịch này.
Làm du lịch - phương án thoát nghèo hiệu quả ở Vân Đồn
Rừng châm Minh Châu được coi là rừng trâm độc đáo nhất cả nước, bởi các khu rừng khác, cây trâm sống xen kẽ với nhiều loài cây, nhưng rừng trâm Minh Châu gần như chỉ thuần chủng giống châm. Rừng có diện tích 13 ha nằm ở khu vực bãi biển. Cuối tháng 12/2024, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố quyết định công nhận quần thể 150 cây trâm mốc trên đảo Minh Châu là cây di sản Việt Nam. Rừng trâm Minh Châu tạo sự đa dạng du lịch ở đảo Đặc khu Vân Đồn, du khách ngoài tắm biển, còn có những giây phút thư giãn khi dạo chơi trong rừng. Các cơ sở lưu trú còn giúp du khách thư giãn đi câu mực, câu cá ở những vùng biển an toàn, hay trải nghiệm cào ngao, đào sá sùng trên bãi biển khiến nhiều khách du lịch rất thích thú.
Ở Vân Đồn trước khi du lịch được đưa vào khai thác, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng rừng, trồng lúa, đánh bắt hải sản. Tuy đã rất nỗ lực cố gắng nhưng trên các xã đảo vẫn còn nhiều hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Từ khi đẩy mạnh làm du lịch, các xã đã không còn hộ nghèo. Bà con suy nghĩ tìm tòi, huy động từ nhiều nguồn đầu tư xây khách sạn, nhà nghỉ để đón tiếp du khách. Nhiều hộ trước đây từ đời cha đến đời con ở nhà tạm bợ, thì nay đã xây được nhà nghỉ, khách sạn khang trang…
Trước đây, du khách khi đến với vùng đảo ở xa đất liền của Vân Đồn đều đắn đo liệu các hoạt động công nghệ số có thuận tiện? Để khắc phục nỗi lo thực tế này, Vườn quốc gia Bái Tử Long đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trạm BTS (trạm thu phát sóng di động, kết nối Internet) khu vực đảo Cái Lim trên Vịnh Bái Tử Long, qua đó phủ sóng viễn thông phần lớn các khu vực của Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Thời điểm trước đây (khi chưa hình thành Đặc khu) các xã đảo Vân Đồn cũng đã đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ số trong đời sống nhân dân từ năm 2022. Đến nay mọi hoạt động trên hầu hết các thôn đảo đều thuận lợi như trên đất liền, cho mọi hoạt động công nghệ số khi du khách sử dụng điện thoại thông minh. Cũng từ công nghệ số, việc đưa tin, quảng bá về du lịch cũng đã thuận lợi hơn nhiều để đưa du khách đến với thiên nhiên trời - biển độc đáo Vân Đồn.












