2 món ăn trong quả dừa đang cực "hot" ở Hà Nội

ctv03
Không chỉ ăn ngon, chụp ảnh "sống ảo" đẹp mà các món trong quả dừa này còn rất thú vị ở cách thưởng thức nữa đó.

Không chỉ ăn ngon, chụp ảnh "sống ảo" đẹp mà các món trong quả dừa này còn rất thú vị ở cách thưởng thức nữa đó.

Mùa hè đến, thời tiết nóng nực luôn khiến người ta thèm ăn những món đồ mát lịm và ngọt ngào. Bên cạnh rất nhiều món kem đang gây sốt trong hè này, đừng quên đi ăn thử 2 món trong quả dừa cũng "hot" không kém.

Không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, chắc chắn các món ăn này sẽ khiến bạn thích thú. Cùng khám phá ngay đi nào!

Kem dừa

Đã từ rất lâu, kem trong quả dừa được "khai sinh" ở quán Bảo Oanh trên đường Thanh Niên và cho đến nay kem dừa chưa bao giờ ngưng "hot", nhất là vào mùa hè.

Có rất nhiều nơi bán kem dừa, và dù có "sinh sau đẻ muộn" hơn các hàng khác một chút, thế nhưng địa chỉ 29 Hàng Than có vẻ như được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây.

Kem được đựng trong quả dừa với rất nhiều dừa tươi nạo nhỏ, sau đó sẽ rưới thêm sốt caramel lên trên, kèm thêm một chiếc ốc quế, vừa để trang trí, vừa tạo thêm vị lạ khi ăn kèm với kem.

Thường thì khi có khách gọi, nhân viên mới rót kem vào quả dừa, rắc thêm các topping lên trên nên ăn lúc nào cũng có cảm giác tươi mới.

Kem có mùi thơm dịu, tuy ngậy nhưng vẫn rất dễ ăn. Đặc biệt, kem ở đây ngọt hơn nhiều so với các loại kem ở những hàng khác, khi ăn kèm theo dừa nạo sẽ thấy vị được cân bằng hơn. Sau khi ăn kem, chúng ta còn có thể ăn tiếp phần cùi dừa. Dừa là dừa non nên nạo được dễ và ăn rất ngon.

Giá cho một quả kem dừa hiện tại là 70k, đã tăng một chút so với thời gian trước. Lượng kem trong một quả dừa đủ để cho 2 người ăn.

Quán mở cửa từ 9 - 22h hàng ngày, gần như lúc nào cũng có các lượt khách ra khách vào tấp nập nhưng thường đông hơn vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Tuy bàn ghế để cho khách ngồi ăn ở đây rất đơn giản, chỉ là vài chiếc bàn nhỏ và những chiếc ghế nhựa, nhưng bù lại, quán rất rộng nên khách đến ăn cảm thấy thoải mái hơn.

Điểm trừ là nhân viên hơi "chậm" và khá... lạnh lùng nên khách đến lần đầu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ cần đến 2 lần trở lên thì lại cảm thấy mọi chuyện hết sức bình thường.

Kem dừa Hàng Than

Địa chỉ: 29 Hàng Than

Thời gian mở cửa: 9 - 22h

Giá cả: 70k

Chè củ năng trái dừa

Chè củ năng trái dừa là món khá mới mẻ ở Hà Nội. Chỉ vừa xuất hiện khoảng nửa năm trở lại đây ở quán chè Thái 30 Hàn Thuyên, nhưng chè củ năng trái dừa đã được rất nhiều người yêu thích.

Chè củ năng trái dừa cũng được đựng trong quả dừa, nhưng điều thú vị nhất nằm ở chỗ, khi ăn, bạn sẽ được tận hưởng hẳn 3 tầng hương vị.

Đầu tiên sẽ là phần chè củ năng. Phần này bao gồm nhiều topping như thốt nốt, mít, trân châu củ năng, nhãn... Củ năng được cắt hạt nhỏ như hạt lựu, phủ bên ngoài là lớp bột trân châu trong suốt màu đỏ hoặc xanh nhạt. Những hạt củ năng này rất mềm, ăn đến nhân thì lại giòn giòn cực thú vị, cộng thêm vị nước cốt dừa béo ngậy, thơm lừng khiến sự ngọt ngào lan toả. Đặc biệt, chè củ năng chỉ hơi ngọt nhẹ nên ăn rất mát và không bị ngấy.

Khi ăn hết lớp chè, bạn sẽ thấy phần thạch dừa với một lớp thạch trắng và một lớp thạch trong. Ngoài cách ăn từng lớp như vậy, chúng ta có thể thử kiểu ăn cùng lúc cả 2 lớp, xúc cả phần thạch này để ăn kèm với nước cốt dừa và chè.

Tầng thứ 3 chính là lớp cùi dừa non, dễ nạo và ăn ngon nên hầu như ai cũng thích.

Đặc biệt, chủ quán rất chiều khách. Khách đến ăn thích cho thêm topping nào vào chè đều sẽ được đáp ứng mà không hề phàn nàn. Thậm chí, chị Thảo chủ quán còn nhiệt tình giới thiệu cho khách những vị topping ngon và dễ ăn.

Hiện nay, ở Hà Nội có rất ít nơi bán món này. Giá một quả chè củ năng trái dừa như vậy là 45k, thích hợp cho 2 người ăn. Nếu bạn ăn một mình thì vẫn có một lựa chọn, đó là chè củ năng dừa trong cốc với mức giá 25k, vừa kinh tế mà lại không bị lãng phí.

Quán mở cửa từ 14 - 22h hàng ngày. Ngoài khách đến ăn tại quán, còn có một lượng khách rất đông đến đây mua về.

Chè củ năng trái dừa

Địa chỉ: 30 Hàn Thuyên

Thời gian mở cửa: 14 - 22h

Giá cả: 25 - 25k

Theo Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 2 món ăn trong quả dừa đang cực "hot" ở Hà Nội tại chuyên mục Món ngon của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Món ngon khác

Độc đáo hương vị Tết cung đình

Tết này, chúng mình hãy cùng nhau đến thăm cố đô Huế - nơi còn lưu giữ dấu ấn của vương triều nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - để khám phá các loại bánh, mứt Tết đã xuất hiện trong ẩm thực cung đình xưa kia nhé!

Hương vị Tết xưa: Chua ngọt vị mứt me

Ngày nay, các món bánh, mứt, kẹo ngày Tết vừa đẹp về hình thức vừa phong phú về hương vị. Nhưng có một số món kẹo, mứt dân dã từ xa xưa vẫn không thể thiếu khi Tết đến xuân về trong mỗi gia đình.

Dẻo thơm chè lam xứ Đoài

Dịp Tết, nếu về xứ Đoài (vùng đất phía Tây Hà Nội), bạn sẽ được thưởng thức món bánh chè lam mộc mạc, dung dị nhưng đầy đủ hương vị: Thơm dịu của bột nếp, ngọt ngào của mật mía, cay nồng của gừng và bùi ngậy của lạc...