Bày cách đạt điểm cao có 1-0-2, Phương Mỹ Chi khiến dân mạng “cười xĩu” vì quá đúng, hóa ra học giỏi là có bí quyết cả

Thu Trà
Bí quyết cô nàng là ao ước thời đi học của bao học sinh. Trúng “tim đen” nhưng vậy chẳng trách ai nấy đều thích thú, dân mạng còn soi ra chi tiết chứng tỏ Phương Mỹ Chi học cực đỉnh luôn nữa đấy!

Hòa chung không khí “cắm đầu” ôn thi của các sĩ tử lớp 12, Phương Mỹ Chi cũng không thoát nổi cảnh bù đầu với bài vở. Mới đây cô nàng đã chia sẻ bí quyết học giỏi của mình, cứ tưởng 10x sẽ chia sẻ việc thức khuya thế nào, ôn luyện ra sao song hóa ra, bí quyết điểm cao của Phương Mỹ Chi là... ngồi ké bạn học giỏi.

Bày cách đạt điểm cao có 1-0-2, Phương Mỹ Chi khiến dân mạng “cười xĩu” vì quá đúng, hóa ra học giỏi là có bí quyết cả - Ảnh 3
Phương Mỹ Chi đang gấp rút ôn thi.

Nguyên văn dòng chia sẻ của nữ ca sĩ như sau:

"Câu chuyện vượt vũ môn của 'sĩ tử' Chi.

Chuyện kể về, những năm cắp sách đến trường lúc nào cũng sẽ gắn liền với những kỳ kiểm tra, thi cử. Sau những giờ căng thẳng đó, em hay được mẹ hỏi han an ủi: 'Nay làm bài được không con?' hoặc 'Nay bài khó không con?'.

Nhưng kể từ năm lên lớp 12, thay vào đó là: 'Nay con có được ngồi kế thằng Hy không?', hay 'Nay mỏi mắt không?'.

Và đây! Nó là thần đồng 'đạt thành chánh quả' trong tất cả các môn, từ chính tới phụ, là trụ cột mà cả lớp nương nhờ".

Bày cách đạt điểm cao có 1-0-2, Phương Mỹ Chi khiến dân mạng “cười xĩu” vì quá đúng, hóa ra học giỏi là có bí quyết cả - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi cùng người bạn học giỏi nhất lớp tên Hy

Câu chuyện hài hước của “chị bảy” đúng là trúng ý dân tình, ai nấy đọc xong đều vô cùng thích thú. Thời đi học quả không gì vui bằng đi kiểm tra gặp được đứa bạn học giỏi để cùng trao đổi.

Bên cạnh đó, dân tình cũng tìm ra chi tiết quan trọng là trước đó trên story, Phương Mỹ Chi có đăng tải vị trí ngồi trong phòng thi. Trong đó, chỗ ngồi của Hy là VIP 1, còn Phương Mỹ Chi là VIP 2.

Bày cách đạt điểm cao có 1-0-2, Phương Mỹ Chi khiến dân mạng “cười xĩu” vì quá đúng, hóa ra học giỏi là có bí quyết cả - Ảnh 4
Đây là vị trí chỉ dành cho học sinh giỏi trong lớp

Đây là vị trí chỉ dành cho học sinh giỏi trong lớp nên không nghi ngờ gì, ngoài đời Phương Mỹ Chi cũng học xịn xò lắm, chắc chỉ đứng sau người bạn tên Hy thôi!

Nhưng đây chỉ là một cách học vui vẻ thôi các bạn nhé, đồng ý là ngồi cạnh bạn học giỏi thì thành tích của chúng ta sẽ được cải thiện, học tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng muốn đạt điểm cao thì không nên trông chờ người khác mà phải biết "tự lực cánh sinh" nhé. Bởi trong phòng thi ngoài bản thân thì chẳng ai có thể giúp chúng ta cả. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.