Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thời gian gần đây tại một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh… liên tiếp xảy ra các vụ việc đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân. Chúng cáo buộc nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng, yêu cầu giữ bí mật, rời khỏi nơi ở, cắt liên lạc với gia đình và chỉ nghe theo hướng dẫn của chúng.

Có trường hợp, đối tượng dụ dỗ học sinh từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, sau đó tìm cách đưa sang Campuchia với vỏ bọc “du lịch”. Thủ đoạn thường diễn ra theo 3 bước:
Bước 1: Gọi điện giả danh cơ quan chức năng, đưa ra cáo buộc bịa đặt như liên quan đến ma túy, rửa tiền, truy nã… khiến nạn nhân hoảng sợ.
Bước 2: Ép nạn nhân thuê phòng ở riêng, thay sim điện thoại, chỉ liên lạc với nhóm đối tượng qua ứng dụng gọi video; thậm chí uy hiếp yêu cầu cung cấp hình ảnh, clip nhạy cảm.
Bước 3: Liên hệ với gia đình, giả thông tin “bắt cóc”, đe dọa phát tán hình ảnh, clip hoặc làm hại nạn nhân, buộc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện và ứng phó với thủ đoạn lừa đảo trên mạng; cảnh báo các hình thức chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục qua điện thoại, internet, mạng xã hội như cho vay nhanh, tiền ảo, bán hàng đa cấp, trò chơi trực tuyến, lô đề, cá độ, lừa đảo đầu tư – tình cảm – trúng thưởng, chiếm đoạt tài khoản cá nhân…

Nhà trường cần lồng ghép hoạt động cảnh báo trong các giờ sinh hoạt, sử dụng đa dạng kênh truyền thông như tin bài, phóng sự, băng rôn, tờ rơi hoặc các nền tảng trực tuyến của trường (Zalo, Facebook…) để tiếp cận học sinh, sinh viên và gia đình. Đồng thời, tăng cường phối hợp với phụ huynh và lực lượng công an để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện trường hợp vắng mặt bất thường, nghi bị dụ dỗ, uy hiếp.
Bộ GD&ĐT cũng đề nghị lập danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, biểu hiện học tập sa sút, bỏ học, tham gia các hoạt động xã hội phức tạp… để áp dụng biện pháp hỗ trợ, phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo vào hành vi phạm tội.