Cảnh báo mưa lớn, gió giật cực mạnh khi bão số 3 đổ bộ hôm nay (22/7)

Chu Hải
Bão số 3 đổ bộ khu vực Hải Phòng – Thanh Hóa, gây mưa rất to, gió giật mạnh; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng nghiêm trọng.

Sáng sớm nay 22/7, tâm bão số 3 đã áp sát đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trong ngày, bão sẽ tiến sâu vào khu vực Hải Phòng – Thanh Hóa, sau đó suy yếu và tan dần trong đêm nay trên khu vực biên giới Việt – Lào.

Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh 140km, cách Hải Phòng 70km, cách Hưng Yên 80km và cách Ninh Bình 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí của bão số 3 (WIPHA) lúc 6 giờ sáng ngày 22/7
Vị trí của bão số 3 (WIPHA) lúc 6 giờ sáng ngày 22/7 (Ảnh: Windy)

Dự báo trong ngày, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc 10-15km/h, đi sâu vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 16 giờ chiều, tâm bão sẽ nằm sâu trong khu vực Hải Phòng – Thanh Hóa và suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10. Đến rạng sáng mai (4h ngày 23/7), khi tới biên giới Việt – Lào, bão sẽ tan thành vùng áp thấp dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều khu vực đã ghi nhận gió mạnh trong đêm qua. Tại Bạch Long Vĩ có gió cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà, Tiên Yên, Thái Bình, Móng Cái, Phủ Liễn đều ghi nhận gió giật từ cấp 7 đến cấp 9.

Các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to trong đêm với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi vượt 130mm. Dự báo trong ngày 22/7, gió mạnh tiếp tục xuất hiện ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An với cấp 7-8, khu vực gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Đất liền các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ hôm nay đến ngày 23/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi vượt 500mm. Hà Tĩnh và các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp.

Từ 21h ngày 21/7, toàn bộ đặc khu Cô Tô đã bị mất điện
Từ 21h ngày 21/7, toàn bộ đặc khu Cô Tô đã bị mất điện (Ảnh: Quảng Ninh Media)

Từ đêm 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to theo từng đợt. Cảnh báo kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Trên biển, vùng Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu có gió cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội. Nam Vịnh Bắc Bộ cũng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 11, sóng cao 2-4m.

Mực nước biển dâng do bão tại ven biển Hưng Yên – Quảng Ninh dao động từ 0,5 – 1,0m. Một số khu vực dự báo có đỉnh triều cao: Ba Lạt (2,4 – 2,6m), Hòn Dấu (3,9 – 4,1m), Cửa Ông (4,6 – 5,0m), Trà Cổ (3,6 – 4,0m), gây nguy cơ ngập lụt tại vùng ven biển và cửa sông, đặc biệt trong trưa và chiều 22/7.

Lưu ý dành cho người dân khu vực ảnh hưởng bão số 3

- Không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết trong thời điểm mưa lớn, gió mạnh.

- Gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra an toàn điện trước mưa bão.

- Tránh xa khu vực sông suối, khe núi, đề phòng sạt lở, lũ quét.

- Tuyệt đối không đánh bắt cá, đi biển hoặc chèo thuyền trong ngày 22–23/7.

- Theo dõi thông tin thời tiết trên các kênh chính thống để kịp thời ứng phó.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo mưa lớn, gió giật cực mạnh khi bão số 3 đổ bộ hôm nay (22/7) tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Tận tâm, chân thành, cùng đoàn kết, đồng thuận dưới mái nhà Mặt trận

Phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành (mở rộng) chiều ngày 9/7, bác Đỗ Văn Chiến mong muốn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức, cùng đoàn kết dưới mái nhà Mặt trận để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Mọi hoạt động của Mặt trận phải hướng tới mục tiêu “Đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc”

Phát biểu bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa X, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đồng hành cùng Đảng và nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.