Câu hỏi Olympia nghe đơn giản nhưng làm thí sinh mất trắng điểm: Nữ vương đầu tiên và cuối cùng của nước ta là ai?

Thu Trà
Một vài câu hỏi trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tưởng chừng rất khó nhưng thật ra Ban tổ chức chỉ đang “đánh đố” thí sinh mà thôi.

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức, đấu trí được mong chờ nhất vào Chủ Nhật hằng tuần. Bên cạnh những câu hỏi "căng não" thí sinh và người xem, Đường lên đỉnh Olympia còn có không ít những câu hỏi tưởng phức tạp nhưng thật ra chỉ khẽ "xoắn não" một chút là ra.

Mới đây, trong trận thi tuần cuối cùng của tháng 2, quý 3, năm thứ 21 có xuất hiện 1 câu hỏi lịch sử ở phần thi Về đích. Câu hỏi này có nội dung: "Nữ vương đầu tiên và cuối cùng của nước ta là ai?"

Câu hỏi Olympia nghe đơn giản nhưng làm thí sinh mất trắng điểm: Nữ vương đầu tiên và cuối cùng của nước ta là ai? - Ảnh 1
Câu hỏi khiến các thí sinh mất trắng điểm

Câu hỏi có giá trị 30 điểm trên đã làm khó toàn bộ thí sinh tham gia cuộc đua. Trong khi nam sinh Hải Anh trả lời là Lý Chiêu Hoàng, những tưởng sẽ chắc chắn đúng nhưng MC của chương trình lại thông báo kết quả là sai. Tiếp đó, cậu bạn Tuấn Ngọc đang giữ vị trí nhất đoàn đua bấm chuông và giành quyền trả lời. Đáp án cậu bạn này đưa ra là Lý Chiêu Hoàng và Trưng Trắc. Tuy nhiên, đáp án vẫn không được chấp nhận.

Câu trả lời chính xác mà MC Ngọc Huy công bố là Trưng Trắc.

Theo lịch sử ghi nhận, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã đứng đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán mà người đời gọi là Hai Bà Trưng. Sau đó, Trưng Trắc tự lập vua, xưng là Trưng Nữ Vương hay là Trưng Vương và lập nên nền độc lập tự chủ trong vòng ba năm sau hơn 200 năm đắm chìm dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Còn Lý Chiêu Hoàng là vị Hoàng đế thứ 9 và cuối cùng của triều đại nhà Lý (1010- 1225), ngự trị từ năm 1224 đến năm 1225. Bà cũng là Nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam.

Có thể thấy, câu hỏi yêu cầu thí sinh chỉ kể tên một nhân vật nhưng người đó phải đảm bảo đủ điều kiện là đầu tiên và cuối cùng nhưng chỉ cần chút sai sót và chưa để ý kỹ đến nội dung câu hỏi thôi thì các thí sinh đã chịu mất điểm. Đúng là lịch sử Việt Nam của chúng ta không hề đơn giản. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Thắp lửa tinh thần học tập để làm chủ tương lai

Từ những trang sách song ngữ, sản phẩm STEM đầy sáng tạo đến thông điệp làm chủ công nghệ, các bạn học sinh trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã có một ngày học tập đặc biệt khi cùng thầy cô, cha mẹ và cộng đồng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với