Cuộc sống thay đổi như thế nào trước và sau COVID-19?

Bảo Bối
Bộ tranh vui của Irina Blok đã diễn tả một cách chân thực nhưng đầy hài hước về sự thay đổi của cuộc sống trước và sau đại dịch COVID-19.
a - Ảnh 1
Trước khi COVID-19 ập đến, cuộc sống mọi người rất hất hả với guồng quay công việc hàng ngày. Dậy sớm, tất bật đi làm giữa dòng xe cộ đông đúc. Nhưng dịch đến, buộc tất cả phải làm việc ở nhà.
a - Ảnh 2
Những kỳ nghỉ, những buổi tụ tập, hẹn hò, ăn uống... giờ không còn. Mọi người chỉ có thể kết nối với nhau qua internet.
a - Ảnh 3
Bạn sẽ không bao giờ phải tích trữ đồ ăn đầy ắp trong tủ lạnh nếu như dịch COVID-19 không "khóa chặt" bạn trong nhà.
a - Ảnh 4
Mọi người dành thời gian mua sắm qua mạng nhiều hơn do không thể rời nhà.
a - Ảnh 5
Thay vì những bộ trang phục chỉn chu, là lượt để đi làm, đi chơi với bạn... giờ mọi người chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, thoải mái nhất khi ở nhà.
a - Ảnh 6
Mọi người trở nên lười biếng hơn.
a - Ảnh 7
Không còn nhớ nổi ngày tháng.
a - Ảnh 8
Thay vì nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, bạn bắt đầu... nói chuyện với những đồ đạc vô tri trong nhà và tưởng tượng ra đủ thứ, kể cả người ngoài hành tinh.
a - Ảnh 9
Những cuộc vui chơi, nghỉ mát giờ chỉ còn... du lịch ảo.
a - Ảnh 10
Điện thoại của bạn sẽ chẳng còn bức ảnh mới nào.

(theo Thanh Giang/VOV.VN - Ảnh: Irina Blok)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc sống thay đổi như thế nào trước và sau COVID-19? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.