Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết toàn bộ sự kiện đều miễn phí vé vào cổng, nhằm mang đến một mùa lễ hội Trung thu đậm đà bản sắc cho người dân và du khách.

Điểm nhấn mở màn diễn ra vào chiều 4/10 với chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu từ 16h30 đến 19h. Đoàn rước xuất phát từ Nghinh Lương Đình, đi qua cầu Gia Hội, công viên Trịnh Công Sơn, dừng biểu diễn tại nhiều địa điểm sôi động như trước nhà sách Phương Nam (bắc cầu Trường Tiền) và ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu.
Trong hai đêm 6 và 7/10, từ 19h30 đến 22h, không gian Phủ Nội vụ - Đại Nội Huế sẽ được thắp sáng lung linh với hàng trăm chiếc đèn lồng độc đáo: đèn mây tre đan Bao La, đèn xếp sáng tạo và các tác phẩm đèn truyền thống từ tỉnh Gifu (Nhật Bản). Tại sân sau Phủ Nội vụ, chương trình nghệ thuật “Đêm rằm Hoàng cung” tái hiện không khí cung đình xưa với nhiều tiết mục đặc sắc.

Ngoài việc thưởng ngoạn, du khách còn có thể tham gia trò chơi dân gian và cung đình như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết thư pháp… Đây được xem là dịp kết nối văn hóa, vừa vui chơi vừa tìm hiểu thêm về di sản Huế.
Ban tổ chức lưu ý: thời gian đón khách vào từ 19h đến 20h hằng ngày; khách đi ô tô theo cổng Hòa Bình, còn khách đi bộ và xe máy theo cổng Hiển Nhơn.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993, là trung tâm quyền lực triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Trong đó, Đại Nội Huế gồm Hoàng Thành với những công trình biểu tượng như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, cùng Tử Cấm Thành - nơi sinh hoạt riêng của hoàng gia.










