Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trước đây kinh phí khám sức khỏe định kỳ tại trường học chủ yếu được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, từ nguồn đóng góp của phụ huynh. Việc thành phố bố trí ngân sách để thực hiện chương trình sẽ giúp mọi học sinh, sinh viên đều có cơ hội được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các vấn đề về thể chất và tinh thần để được tư vấn, chăm sóc kịp thời.
Chương trình khám sức khỏe năm học mới đã được triển khai từ đầu tháng 6 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Đến ngày 5/8, đã có hơn 364.000 học sinh được khám, đạt 13,4% kế hoạch. Trong đó, gần 347.500 trẻ dưới 6 tuổi và gần 16.700 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi đã được khám sức khỏe.
Theo các bác sĩ, nhiều vấn đề như cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn dinh dưỡng hay các vấn đề về sức khỏe tâm thần thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe và giúp các bạn học tập hiệu quả hơn.
Một điểm mới của chương trình năm nay là kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ với Ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh. Phụ huynh có thể theo dõi kết quả khám, tình trạng sức khỏe cũng như các khuyến nghị của bác sĩ ngay trên nền tảng số. Đối với những bạn chưa được cấp tài khoản VNeID, phụ huynh hoặc người giám hộ vẫn có thể tra cứu thông tin bằng tài khoản VNeID của mình nếu đã khai đầy đủ thông tin trên phiếu khám sức khỏe.
Những học sinh vắng mặt trong đợt khám đầu tiên sẽ được nhà trường và ngành y tế bố trí khám bổ sung trước khi bước vào năm học mới, bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào.
Việc khám sức khỏe miễn phí cho học sinh là một phần trong chương trình khám sức khỏe toàn dân và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của TP. Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ giúp các bạn học sinh được chăm sóc tốt hơn mà còn tạo nền tảng để theo dõi sức khỏe lâu dài, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.











