Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, bảng xếp hạng này coi màu sắc như một “ngôn ngữ thị giác”, phản ánh bản sắc, nhịp sống và lịch sử của từng đô thị. Dữ liệu được xây dựng từ kho ảnh quy mô lớn gồm ảnh chụp trên cao, đường chân trời, kiến trúc và các khu phố tiêu biểu. Tất cả đều là ảnh nguyên bản, không chỉnh sửa, sau đó được phân tích để đo số lượng gam màu độc đáo và quy đổi thành “điểm độ rực rỡ”.
Đứng đầu danh sách là Lisbon với điểm số tuyệt đối 100, nhờ bảng màu phong phú từ mái ngói đỏ, tường pastel đến ánh nắng đặc trưng vùng Đại Tây Dương. Một đại diện khác của Bồ Đào Nha là Porto cũng góp mặt trong top 3, cho thấy sức hút thị giác nổi bật của quốc gia này.
Trong khi đó, Hà Nội không gây ấn tượng bằng sắc màu rực rỡ, mà chinh phục bằng sự tinh tế. Đó là gam vàng cổ kính của phố cổ, sắc xanh của những hàng cây lâu năm, màu xám dịu của mái ngói cũ hay những điểm nhấn đỏ trong dịp lễ. Sự hòa trộn giữa cũ và mới, giữa tĩnh và động tạo nên một “bảng màu sống” rất riêng của Thủ đô.
Danh sách năm nay còn có sự góp mặt của nhiều thành phố giàu cá tính như Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Havana hay New Orleans, mỗi nơi mang một phong cách màu sắc khác biệt, từ hiện đại đến hoài cổ, từ nhiệt đới đến Mỹ Latinh sôi động.
Việc Hà Nội lọt vào top 10 không chỉ là ghi nhận về thẩm mỹ đô thị mà còn góp phần khẳng định sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến giàu trải nghiệm và cảm xúc.
|
Danh sách 10 thành phố nhiều màu sắc nhất thế giới năm 2026: 1. Lisbon (Bồ Đào Nha) - 100 2. Kuala Lumpur (Malaysia) - 94,5 3. Porto (Bồ Đào Nha) - 91,6 4. Cartagena (Colombia) - 91,4 5. Rio de Janeiro (Brazil) - 89,1 6. Guanajuato (Mexico) - 71,2 7. Havana (Cuba) - 70,6 8. Hà Nội (Việt Nam) - 69 9. New Orleans (Mỹ) - 67,1 10. Medellín (Colombia) - 65,7 |












