Halloween sắp đến, người dân Hà Nội "nô nức" đi mua bí ngô khổng lồ về trang trí

Thạch Lam
Hòa chung trong không khí đón lễ hội Halloween, nhiều gia đình ở Hà Nội đã bắt đầu mua những trái bí ngô khổng lồ với nhiều hình dáng độc đáo về trang trí nhà cửa.

Vốn là một lễ hội của người phương Tây nhưng nhiều năm trở lại đây, Halloween đã phần nào lan tỏa ra khắp Việt Nam. Trào lưu vẽ mặt xuất hiện đầu tiên với những tạo hình có chút đáng sợ trong đêm ngày 31/10. Thế nhưng, xu hướng gần đây, người dân lại lựa chọn trang trí nhà bằng bí ngô khổng lồ.

Khác với loại bí dùng làm thực phẩm, bí ngô khổng lồ được trồng chủ yếu phục vụ cho thị trường du lịch và trang trí mùa Halloween ở các nước phương Tây. Họ quan niệm rằng nó sẽ mang đến may mắn và hạnh phúc.

Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Vài năm gần đây, bí ngô khổng lồ đã trở thành xu hướng trang trí trong mùa lễ hội Halloween.

Khoảng đầu tháng 10, trên thị trường buôn bán hoa tươi cao cấp hay những loại củ quả độc đáo tại Hà Nội đã bắt đầu rao bán những quả bí ngô khổng lồ nặng gần 50kg. Giá bán cho mỗi quả từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Tuy khá cao nhưng vẫn có rất nhiều người đặt mua.

Nhiều gia đình Việt khi mua những quả bí ngô này về thay vì đục khoét, tạo hình giống bên phương Tây thì lại lựa chọn cách trang trí nguyên quả. Chị Mai Thị Lan Phương (Hà Nội) chia sẻ với Dân Trí, so với các mùa Halloween năm trước thì năm nay chị tìm mua được nhiều giống bí ngô độc đáo hơn. Một số loại có hình dáng khá lạ như bí giọt nước, bí vũ trụ, bí tròn mini, bí nón (đĩa bay),...

Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Nhiều loại bí ngô có hình dáng độc đáo, kỳ lạ được người dân mua về trang trí trong nhà.

"Mình đặt mua những trái bí ngô này ở Đà Lạt với giá từ 40.000 đồng đến vài triệu đồng/quả, tùy thuộc vào từng loại và kích thước. Chúng có màu sắc khá phong phú, đa dạng mà tuổi thọ lại bền nên có thể dùng để trưng bày từ mùa Halloween sang đến mùa Noel. Chính vì những lý do này khiến mình không thể bỏ qua loại quả trang trí 'thần thánh' này cho mùa lễ hội cuối năm", chị Lan Phương chia sẻ.

Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Khu vườn cổ tích của nhà chị Lan Phương. (Ảnh: Mai Thị Lan Phương)

Không thấy hứng thú với cách trang trí rùng rợn nên chị Phương lựa chọn trang trí bí ngô theo kiểu nguyên bản, nhẹ nhàng, mộc mạc như những loại rau củ khác. Ý tưởng trang trí nhà cửa năm nay của chị theo 2 chủ đề "vườn quê Việt" và "vườn cổ tích". Cả hai phong cách đều mang đến cho ngôi nhà sự ấm cúng, tươi vui.

Anh Hà Minh Khôi, chủ một cửa hàng hoa tươi tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết anh đã nhập bí ngô khổng lồ từ Đà Lạt về bán, nặng khoảng 30 - 50kg và có thể để được khoảng 4 tháng. Theo anh, loại bí ngô khổng lồ này khó vận chuyển, dễ hư dập trong quá trình đi đường dài.

Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Halloween sắp đến, người dân Hà Nội
Những quả bí ngô khổng lồ được anh Khôi nhập từ Đà Lạt về bán.

Bên cạnh đó cũng có nhiều cửa hàng cạnh tranh đặt mua từ nhà vườn nên chi phí khi bán sẽ cao hơn. Anh Khôi chia sẻ thêm, nếu khách hàng có nhu cầu trang trí, nhân viên của cửa tiệm sẽ đến tận nhà để giúp đỡ. Trang trí bí ngô có thể làm không gian phòng khách, góc làm việc, học tập thêm màu sắc và ấm cúng.

Halloween là một lễ hội truyền thống lớn tại các nước phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Tên gọi này được bắt nguồn từ Kitô giáo với ý nghĩa là "một buổi tối thiêng liêng". Vào ngày này sẽ thường diễn ra các hoạt động như dự tiệc hóa trang, khắc bí ngô, trick-or-treat (trẻ con sau khi hóa trang sẽ đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin kẹo), xem phim hoặc kể chuyện kinh dị.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Halloween sắp đến, người dân Hà Nội "nô nức" đi mua bí ngô khổng lồ về trang trí tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Lao Xa - Hoang sơ và thơ mộng

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, thì hãy ghé qua bản Lao Xa - một trong những địa điểm đẹp và thơ mộng bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang nhé!

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.