Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới

Chu Hải
Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 450/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Chính phủ dự kiến ban hành trước ngày 31/8/2025 Nghị định về hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS đang học tại các xã biên giới đất liền. Chính sách này nhằm bảo đảm dinh dưỡng, giúp học sinh học tập tốt hơn và giảm bớt khó khăn cho gia đình nơi biên cương Tổ quốc.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách học phí – trong đó có quy định về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định pháp luật. Dự thảo cần được trình Phó Thủ tướng trước ngày 29/8/2025.

Một nội dung quan trọng khác là việc triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Đây là chủ trương đã được Bộ Chính trị thống nhất, nhằm tạo môi trường học tập ổn định, chất lượng cho con em vùng biên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động, trình Chính phủ xem xét trong tháng 8/2025.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng, để các chính sách sớm đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng trăm nghìn học sinh vùng khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học (THCS) ở các xã biên giới đất liền. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo đó, dự kiến mức hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh biên giới:

Học sinh tiểu học:

• Hỗ trợ tiền ăn 400.000 đồng/tháng (tối đa 9 tháng/năm học).

• Hỗ trợ 8 kg gạo/tháng (tối đa 9 tháng/năm học).

Học sinh THCS:

• Hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/tháng (tối đa 9 tháng/năm học).

• Hỗ trợ 8 kg gạo/tháng (tối đa 9 tháng/năm học).

Học sinh nhập học trước ngày 15 được hưởng trọn tháng, từ ngày 16 trở đi hưởng nửa tháng.

Mức hỗ trợ có thể điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 10% trở lên.

Cơ sở giáo dục chủ động tổ chức bữa ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.