Không phải cứ mua nhiều quần áo là sẽ mặc đẹp, làm điều này thì mới không phí tủ đồ

Hà Chi
Xác định được rõ phong cách mình theo đuổi sẽ giúp bạn mặc đẹp hơn và cũng tiết kiệm được kha khá tiền mua đồ đó.

Bạn có cả một tủ đồ nhưng vẫn không biết cách mặc sao cho đẹp? Lúc nào bạn cũng mua quần áo nhưng rồi vẫn rơi vào cảnh “không có gì để mặc”? Đó là vì bạn vẫn chưa tìm được phong cách riêng cho bản thân, khiến bạn luôn lãng phí tiền mua đồ cũng như không biết mặc gì mỗi khi ra ngoài. Vậy hãy đọc bài viết dưới đây để xem những cách xác định phong cách ăn mặc cho riêng mình nhé!

Bắt đầu tìm cảm hứng với những phong cách khác nhau

Có rất nhiều phong cách khác nhau và bạn có thể tìm tất cả trên trang web Pinterest. Có một số phong cách phổ biến được lòng giới trẻ hiện nay là:

Cổ điển: Phong cách này bao gồm những món đồ thiết yếu mà bất kì tủ đồ nào cũng cần phải có và không bao giờ lỗi mốt.

Glam: Các item lông thú giả, sequins, trang sức ấn tượng, chất liệu da, v.v...

Boho: Bạn có thích quần áo lấy cảm hứng từ những năm 70 không? Nhẹ nhàng, phóng khoáng và retro.

Casual: Phong cách này bao gồm quần jeans, áo thun đơn giản, áo khoác và áo sơ mi theo phong cách giản dị, thoải mái.

Edgy: Phong cách này bao gồm quần áo tạo nên sự nổi bật, chẳng hạn như áo khoác da, giày cao gót, màu sắc tươi sáng.

Preppy Style: Những bộ quần áo được thiết kế với màu sắc tươi sáng và vui nhộn kiểu học đường thập niên 90. Nổi bật nhất là họa tiết caro và chất liệu nỉ.

Minimalist: Những bộ quần áo có màu sắc trung tính, đen, xám, trắng hoặc đỏ và có kiểu dáng đơn giản.

Romantic: Nếu bạn thích quần áo váy đầm có ren, vải mềm và kiểu dáng nữ tính hoặc in hoa thì đây là phong cách dành cho bạn.

Thể thao: Kiểu trang phục năng động mà bạn có thể mặc trong hoặc ngoài phòng tập, như quần legging, áo nỉ, áo tập yoga và giày thể thao.

Không phải cứ mua nhiều quần áo là sẽ mặc đẹp, làm điều này thì mới không phí tủ đồ  - Ảnh 1

Lấy cảm hứng từ các thương hiệu

Mỗi thương hiệu đều có một phong cách riêng. Nếu như bạn có xu hướng chỉ mua quần áo tại một cửa hiệu thì rất có thể đồ tại cửa hàng đó chính là phong cách yêu thích của bạn. Giờ chỉ việc tìm đồ phù hợp với dáng người mình thôi nào!

Không phải cứ mua nhiều quần áo là sẽ mặc đẹp, làm điều này thì mới không phí tủ đồ  - Ảnh 2

Lấy cảm hứng từ chính tủ đồ của bạn

Nếu bạn có quá nhiều quần áo mà không biết sử dụng thế nào thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là lấy hết quần áo trong tủ ra và phân loại từng item bạn yêu thích nhất vào một nhóm. Còn những món đồ nào không còn phù hợp với sở thích của bạn thì hãy “nhượng” lại cho người khác nhé! Đây cũng là một cách “detox” (thải độc) cho tủ quần áo của bạn đấy.

Không phải cứ mua nhiều quần áo là sẽ mặc đẹp, làm điều này thì mới không phí tủ đồ  - Ảnh 3

Khu vực riêng từng phong cách

Nếu bạn là người yêu thích nhiều thể loại phong cách thì cũng đừng lo nhé, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tủ quần áo con nhộng để tập trung và sắp xếp quần áo dựa theo các phong cách bạn đã chọn. Mỗi khu vực sẽ là phong cách khác nhau, khi mặc xong bạn cần để lại đúng vị trí đúng để tránh lẫn lộn style này với style kia.

Không phải cứ mua nhiều quần áo là sẽ mặc đẹp, làm điều này thì mới không phí tủ đồ  - Ảnh 4
Xác định phong cách của riêng mình sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền đó!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Bài tập mắt cho người cận thị

Thực hiện đều đặn các bài tập cận thị giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường cử động nhãn cầu, thư giãn mắt, giảm nhức mỏi và hạn chế sự tiến triển của cận thị.