Cuốn sách là công trình nghiên cứu sâu sắc, đa chiều về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và đời sống tinh thần của các khu tập thể tại Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội.
Hành trình tìm lại “giấc mơ chung trong những ký ức riêng”
Sự kiện giới thiệu tới công chúng cuốn sách “Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường” - một công trình nghiên cứu, nghệ thuật liên ngành khơi gợi ký ức, tái hiện giá trị nhân văn của đời sống đô thị Việt Nam thế kỷ XX. Chương trình lan tỏa thông điệp “Giấc mơ chung trong những ký ức riêng”, kết nối các thế hệ qua không gian tập thể - một biểu tượng văn hóa đô thị đặc trưng.
Tác phẩm do TS. Trần Hậu Yên Thế và PGS.TS. Đinh Hồng Hải đồng chủ biên, với sự tham gia của nhiều tác giả uy tín như Nguyễn Trần Đức Anh, Lê Phước Anh, Trần Huy Ánh, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Thị Thủy Chung, Vũ Hiệp, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Vũ Hoàng, Phạm Long… Sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) tổ chức bản thảo.
Bên cạnh hệ thống luận điểm và phân tích sâu sắc, cuốn sách còn sưu tầm và tuyển chọn nhiều tranh, ảnh tư liệu và câu chuyện thực tiễn về các khu tập thể nổi tiếng như Kim Liên, Văn Chương, Khương Thượng, Thành Công.... Mỗi hình ảnh, câu chuyện là một lát cắt ký ức, góp phần tái hiện đời sống sinh hoạt, tinh thần cộng đồng và vẻ đẹp nhân văn của người dân đô thị trong thời kỳ bao cấp.
Tái hiện biểu tượng văn hóa đô thị xưa
Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các nhà văn, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu cùng đông đảo độc giả. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần quảng bá thương hiệu HEID, đơn vị xuất bản tiên phong trong các sản phẩm văn hóa - giáo dục có chiều sâu nội dung và sáng tạo trong cách thể hiện.
Tại buổi toạ đàm, TS.KTS Lê Phước Anh – Trưởng Khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN bày tỏ: “Sự khác biệt của khu tập thể xưa so với những toà nhà hiện đại là dấu ấn về nhịp sống đương đại. Nơi ở đúng nghĩa phải là nơi giúp người dân để lại dấu ấn của họ. Không gian sống của mỗi khu tập thể xưa mang theo sự tham gia, kiến tạo của những người dân và thể hiện, phản ánh sâu sắc đời sống đô thị”.

Ngoài ra, các diễn giả khác cũng chia sẻ nhiều góc nhìn học thuật, nhân văn về khu tập thể. Đó là nơi chứa đựng không chỉ ký ức vật chất, mà còn là tinh thần cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và sự sáng tạo trong thích ứng không gian sống. Chính những ký ức này, khi được nhìn nhận và tái hiện bằng nghệ thuật đã giúp khu tập thể vượt lên khỏi giới hạn của kiến trúc vật chất để trở thành một phần của di sản văn hóa đô thị.










