Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt

Dương Minh Hân
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức “Ngày hội Hoa mai anh đào Đà Lạt” lần thứ nhất. Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2017.

Theo đó, Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt được tổ chức trong 3 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 1/2017, thời gian cụ thể sẽ ấn định sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và khảo sát tình hình hoa mai anh đào nở trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng).


Lần đầu tiên có một Ngày hội tôn vinh loài hoa mai anh đào Đà Lạt.

Không gian chính của ngày hội là trên các tuyến đường có hoa mai anh đào tại TP Đà Lạt và Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Các sự kiện chính sẽ được tổ chức trong những ngày hội như: Tham quan không gian mai anh đào; hướng dẫn du khách trồng lưu niệm hoa mai anh đào trong 3 ngày chính hội; triển lãm ảnh nghệ thuật hoa mai anh đào; hội hóa trang; chương trình khám phá khu du lịch Tuyền Lâm và chương trình tham quan không gian mai anh đào trên địa bàn toàn TP Đà Lạt.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội ánh sáng, Lễ hội đường phố; Lễ hội ẩm thực hoa; Giải golf; Thi nhiếp ảnh về Mai Anh Đào…

Mai anh đào là loại hoa đặc trưng của TP Đà Lạt, tên khoa học là Prunus Cesacoides, là loài cây thân gỗ, cây khoảng 7 tuổi cho hoa rất đẹp. Hoa mọc chi chít từ gốc đến ngọn, rất quyến rũ và rực rỡ như báo hiệu xuân về.

Những năm gần đây, mai anh đào được đặc biệt chú trọng phát triển tại Đà Lạt. Hơn ba nghìn cây mai anh đào được di thực về quanh hồ Xuân Hương và nhiều con đường khác trong thành phố.

Một số hình ảnh hoa mai anh đào Đà Lạt :

Hoa mai anh đào khoe sắc rực rỡ bên hồ Xuân Hương


Mai anh đào bung nở trên một số tuyến đường Đà Lạt

Vào dịp cuối năm du khách nô nức lên Đà Lạt chiễm ngưỡng loài hoa quyến rũ này

Theo Dân Trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Âm thanh của trống

Cùng tìm hiểu xem âm thanh của trống có gì đặc biệt so với các loại âm thanh khác nhé!

Bài Đồ Chơi khác

"Xinh xỉu" 5 món quà Noel tự làm

Giáng sinh này bạn đã có ý tưởng sẽ tặng gì cho người thân, bạn bè chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình khám phá những cách món quà handmade nhỏ xinh chan chứa tình cảm mà chúng mình có thể tự làm để dành tặng cho những người thân yêu nhé!

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung Thu

Mặc dù còn cả tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động

Mách bạn cách làm thiệp 20/11 3D vừa đẹp vừa dễ làm

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò tri ân lòng biết ơn tới thầy cô giáo, những người đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành cả về tri thức lẫn tâm hồn. Bên cạnh những món quà đặc biệt hay các câu chúc ý nghĩa, một chiếc thiệp tự tay làm cũng là cách giúp bạn thể hiện tình cảm chân thành nhất dành cho những “người lái đò” thầm lặng.