Theo thông báo từ Điện Buckingham, nơi ở chính thức và nơi làm việc của Nữ hoàng Elizabeth II cho biết: "Ngày 20/2, Nữ hoàng dương tính với Covid-19. Bà có các triệu chứng như bị cảm nhẹ nhưng dự kiến vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhẹ nhàng tại lâu đài Windsor trong tuần tới". Điện Buckingham cũng nói thêm, Nữ hoàng Anh sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế và tuân theo các hướng dẫn phù hợp.
Kể từ hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi người đứng đầu vương quốc Anh trải qua một đêm trong bệnh viện vì một căn bệnh mà chưa được công bố thì sức khoẻ của Nữ hoàng càng được chú ý hơn. Các bác sĩ sau đó đưa ra lời khuyên cho bà là nên nghỉ ngơi.

Hôm 6/2 là lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II nhưng không tổ chức linh đình vì đây cũng là ngày vua George VI (cha của bà) băng hà. Nữ hoàng lên ngôi ngày 6/2/1952, sau khi vua cha không thể hồi phục vì cuộc phẫu thuật phổi. Bà trở thành quốc vương Anh đầu tiên nắm giữ quyền suốt 7 thập kỷ. Đồng thời, Nữ hoàng Anh cũng trở thành người nắm giữ ngai vàng lâu nhất thế giới.
Trước đó, hồi đầu tháng 2, Hãng tin Reuters cho biết Thái tử Charles (73 tuổi) đã mắc Covid-19 và đây là lần thứ hai Thái tử Charles nhiễm bệnh. Theo một nguồn tin từ Điện Buckingham, Thái tử Charles đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II vài ngày trước khi được phát hiện mình dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bà Camilla - nữ công tước xứ Cornwall là vợ của Thái Tử Charles cũng được xác nhận mắc Covid-19.
Ngày 16/2, Nữ hoàng Elizabeth II còn nói đùa với các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh rằng bà không thể đi đâu được kể từ khi Thái tử Charles dương tính với Covid-19. Nữ hoàng Anh mới trở lại các hoạt động tiếp đón khách trực tiếp tại lâu đài từ tuần trước. Tuy nhiên, khi đó bà đã than phiền với một vị khách đến thăm rằng bà cảm thấy mình di chuyển khá khó khăn. Được biết, Điện Buckingham từng thông báo Nữ hoàng Elizabeth II đã được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.