Rực rỡ lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang giữa tháng 10

Phan Thu Trang
Hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần II năm 2016 sắp bắt đầu và hứa hẹn sẽ bùng nổ trên cao nguyên đá Đồng Văn. Cùng xách ba lô lên và đi thôi!

Đã mất công hẹn hò với thiên đường hoa tam giác mạch thì đừng "đóng đường" lên tận Hà Giang. Bởi tam giác mạch Hà Giang trong lòng dân phượt vẫn là đẹp nhất, và cũng chỉ Hà Giang mới có lễ hội hoa tam giác mạch với nhiều chương trình đặc sắc. 

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi bóc tờ lịch tường thấy tháng 10 tròn trĩnh bắt đầu là người ta lại rục rịch to nhỏ rủ nhau lên Hà Giang săn bằng được cả chục trăm tấm ảnh với thiên đường hoa tam giác mạch.

Nói chẳng phải chỉ Hà Giang mới có loài hoa này, nhưng nhiều nhất, đẹp nhất thì chắc chắn chả nơi nào địch nổi tam giác mạch ở đây. Hơn thế nữa, cũng chẳng nhiều người biết, chính Hà Giang là cái nôi của giống hoa đẹp mê li này.

Vậy nên, đã mất công làm bữa hẹn hò với tam giác mạch, thì người người chẳng ngại xách xe đóng đường dài lên tận Hà Giang. Và hơn thế, là còn để đích mục sở thị và hòa mình vào Lễ hội hoa tam giác mạch cực đặc sắc.

Năm nay, Lễ hội hoa lần thứ II năm 2016 được dân phượt hào hứng đón chờ. Hội hoa tam giác mạch sẽ được tổ chức tại sân vận động huyện Đồng Văn với sự tham gia của 4 huyện vùng cao nguyên đá: Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Lễ khai mạc diễn ra vào 20h ngày 14/10 với chủ đề "Đá nở hoa) và các chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 16/10/2016.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần này hứa hẹn sẽ có rất nhiều điểm mới thú vị, khác rất nhiều so với lễ hội lần I diễn ra hồi đầu năm. Bởi sau phần khai mạc với chương trình nghệ thuật hoành tráng “Đá nở hoa” sẽ là lễ hội đường phố với các phần trình diễn âm nhạc và trang phục các dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Trong âm hưởng chủ đạo của âm nhạc, vũ đạo và phục trang sẽ là các tiết mục giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc mà nếu bỏ qua chắc chắn bạn sẽ tiếc hùi hụi.

Bên cạnh đó, trong lễ hội hoa lần này, chúng mình còn được tham gia trải nghiệm các sản phẩm được chế biến từ hoa tam giác mạch tại triển lãm trưng bày như: bánh tam giác mạch, rượu tam giác mạch, cả lẩu tam giác mạch nữa nha!

Tham gia lễ hội hoa hoành tráng ở Hà Giang nhưng chắc chắn mục đích chính của chúng mình vẫn là thỏa sức ngã mình vào thiên đường tam giác mạch rồi. Vậy các bạn đã note lại tất cả những điểm ngắm hoa siêu đẹp ở Hà Giang chưa? Chúng mình cùng tham khảo một số địa chỉ được cộng đồng mạng gợi ý dưới đây nhé!

Sủng Là được xem là điểm lý tưởng nhất để ngắm tam giác mạch ở Hà Giang. Ở Sủng Là, hoa tam giác mạch trải dài thành những thảm hoa tuyệt đẹp dài vô tận.

 

Thời điểm này, hoa đã bung nở sắc trắng, dự kiến đến trung tuần tháng 10, tam giác mạch sẽ ngả màu phớt tím hồng đúng dịp.

 

Tới Sủng Là, ngoài việc thả hồn cùng tam giác mạch, các bạn cũng có thể ghét thăm “Nhà của Pao” hoặc tham gia phiên chợ Sủng Là buổi sớm cùng bà con dân tộc Mông, Lô Lô vào chủ nhật nhé!

Bản Phó Bảng là một ngôi nhà cổ của người Hoa, giữa cánh đồng tam giác mạch rộng dài ngút mắt. Ở đây còn nổi tiếng với những vườn hoa hồng được trồng ngoài thung lũng cực nên thơ.

 

 

Điểm tiếp theo chúng mình cần ghi nhớ ngay đó chính là Lũng Cú và Lũng Táo. Tại đường lên Lũng Cú có rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn, còn tam giác mạch ở Lũng Táo lại được trồng rải rác trên các sườn đồi nên bạn có thể vừa chiêm ngưỡng tam giác mạch vừa thưởng thức vẻ hùng vĩ của những dãy núi trùng điệp tại Ma Lé rất đẹp. Đến Lũng Cú, chắc chắn phải check in ở Cột Cờ Lũng Cú nổi tiểng rồi đúng không?

 

Phố Cáo là nét lạ của thiên đường tam giác mạch, bởi khung cảnh ở đây không có sự bạt ngàn đến mênh mông của hoa với hoa. Mà là những thảm hoa nằm sát vách núi dựng đứng cùng khung cảnh vừa tráng lệ vừa sặc sỡ.

 

 

Ngoài ra, hoa tam giác mạch thường tập trung dọc quốc lộ 4C thuộc địa phận huyện Đồng Văn, làng văn hóa Lũng Cẩm, ngã ba Mã Pí Lèng, Săm Pun, Mèo Vạc, ven những con đường Xí Mần đi Hoàng Phu Sì, trải dài ven đường thôn Mã Lầu, xã Ma Lé… Đừng bỏ qua bất cứ điểm nào nhé. Bởi con đường không quá xa, cũng không bị rải rác. Các bạn chỉ việc đi, ngắm và chụp ảnh thôi nha!

Theo Foody

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rực rỡ lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang giữa tháng 10 tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Âm thanh của trống

Cùng tìm hiểu xem âm thanh của trống có gì đặc biệt so với các loại âm thanh khác nhé!

Bài Đồ Chơi khác

"Xinh xỉu" 5 món quà Noel tự làm

Giáng sinh này bạn đã có ý tưởng sẽ tặng gì cho người thân, bạn bè chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình khám phá những cách món quà handmade nhỏ xinh chan chứa tình cảm mà chúng mình có thể tự làm để dành tặng cho những người thân yêu nhé!

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung Thu

Mặc dù còn cả tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động

Mách bạn cách làm thiệp 20/11 3D vừa đẹp vừa dễ làm

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò tri ân lòng biết ơn tới thầy cô giáo, những người đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành cả về tri thức lẫn tâm hồn. Bên cạnh những món quà đặc biệt hay các câu chúc ý nghĩa, một chiếc thiệp tự tay làm cũng là cách giúp bạn thể hiện tình cảm chân thành nhất dành cho những “người lái đò” thầm lặng.