Ứng dụng công nghệ số để đưa lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi

Chu Hải
Kết hợp công nghệ hiện đại, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày lễ lớn của dân tộc sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ cả nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch số 397-KH/TWĐTN-CTĐ, chính thức phát động chiến dịch tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, kế hoạch năm nay được xây dựng công phu, tích hợp nhiều hình thức tuyên truyền mới mẻ, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ số để đưa lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi.

"Du hành" về năm 1945 qua công nghệ số

Một trong những hoạt động được chờ đợi là ra mắt không gian số trải nghiệm thực tế ảo (VR) "Tự hào Việt Nam 360". Từ tháng 8/2025, các bạn trẻ trên cả nước có thể sử dụng thiết bị VR để "trở về" năm 1945, hòa mình vào khí thế sục sôi của những sự kiện lịch sử làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đây được xem là bước đột phá trong công tác giáo dục truyền thống, mang đến trải nghiệm chân thực và hấp dẫn về lịch sử dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về đất nước trong mỗi trái tim người trẻ
Các hoạt động được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về đất nước trong mỗi trái tim người trẻ

Song song đó, chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam" sẽ được phát động mạnh mẽ trên không gian mạng từ ngày 10/8 đến 5/9/2025. Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân đồng loạt thay ảnh đại diện, ảnh bìa trên các nền tảng mạng xã hội bằng bộ nhận diện thống nhất, chia sẻ nội dung thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc kèm hashtag chính thức #TuHaoVietNam.

Ngày hội non sông và chuyến xe nghệ thuật xuyên Việt

Nhiều hoạt động thực tế quy mô lớn cũng sẽ được triển khai như chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng “Chuyến xe tự hào Việt Nam” đi qua 10 tỉnh, thành từ 20/8 đến 2/9/2025. Các chương trình sẽ mang đến những giai điệu hào hùng, những màn trình diễn đậm bản sắc dân tộc, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ.

Lịch sử sẽ được tái hiện trên Chuyến xe tự hào Việt Nam
Lịch sử sẽ được tái hiện trên Chuyến xe tự hào Việt Nam

Đặc biệt, ngày 16/8/2025 sẽ diễn ra Ngày hội “Khát vọng non sông” đồng loạt trên toàn quốc. Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn tổ chức gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn, hoạt động tri ân người có công, chăm lo gia đình chính sách và ra quân tình nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động đặc thù. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được tổ chức với 3 chặng, trao tặng ít nhất 80.000 lá cờ Tổ quốc, 80.000 ảnh Bác Hồ và tổ chức lễ chào cờ tại các địa danh thiêng liêng của đất nước.

Tại Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật sắp đặt “Tọa độ tự hào”, với các không gian sáng tạo, hoạt động tương tác như vẽ tranh tường “Triệu sắc màu tự do” và thiết kế tem hoa “Dấu ấn tự do của tôi”.

Hành trình
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thêm vào đó, nhiều sản phẩm văn hóa như MV ca nhạc “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ” cũng sẽ được đầu tư sản xuất, phát hành rộng rãi. Các nhà xuất bản lớn như Kim Đồng sẽ ra mắt ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo tiền bối và lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng, chiến dịch kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ứng dụng công nghệ số để đưa lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Tăng cường tính liêm chính của Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

Nâng cao tính liêm chính và trung thực khoa học là một trong những trọng tâm cốt lõi xuyên suốt trong dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026–2027 sẽ bắt đầu. Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh đến ngày 21/8 cho thấy nguồn sách giáo khoa (SGK) cơ bản đáp ứng nhu cầu và đang tiếp tục được bổ sung. Tại các nhà sách không còn cảnh đông người xếp hàng tìm mua những đầu sách còn thiếu như trước. Thị trường SGK đang dần ổn định, giúp phụ huynh yên tâm hơn trong việc chuẩn bị sách cho con trước thềm năm học mới.

Thắp sáng "mùa trăng" cho thiếu nhi

Hướng tới Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, những ngày này, các khu dân cư ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) đang rộn ràng làm mô hình Trung thu. Từ sự quan tâm của địa phương đến tinh thần chung sức của người dân, tất cả cùng hướng tới một mùa trăng vui tươi, an toàn và giàu ý nghĩa dành cho thiếu nhi.