“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé!

Hà Chi
Hãy thật xinh để lưu lại những hình ảnh đáng nhớ trong mùa kỷ yếu, bế giảng nhé bạn ơi!

Tiếng ve kêu hay mùa hoa phượng nở cũng báo hiệu một mùa kỷ yếu, bế giảng sắp tới. Chắc hẳn Gen Z đang nô nức tìm chỗ thuê đồ, thuê trang điểm để đi chụp ảnh kỷ yếu. Vì là lần cuối còn làm học sinh ngồi trên ghế nhà trường nên ai cũng muốn mình thật xinh đẹp để lưu lại những khung hình đáng nhớ. Dành cho những ai còn đang băn khoăn không biết chọn tông makeup nào, các bạn có thể tham khảo những bí kíp dưới đây để có một lớp makeup xinh đẹp nhất nhé!

Lớp nền

Đừng cố chọn màu nền quá sáng hơn da, vì nhiệm vụ của kem nền chính là làm đều màu da của bạn. Nhưng vì đi chụp cả một ngày dài, các bạn có thể chọn màu kem nền sáng hơn da một chút để tránh bị xuống tông làm xỉn da. Đặc biệt là phải tán kem nền xuống vùng cổ để tránh tình trạng da mặt và da cổ khác màu nhau nhé!

Bên cạnh đó, để có một lớp nền mịn màng và lâu trôi thì hãy nhớ dưỡng da thật kỹ trước khi trang điểm nhé. Một lưu ý nhỏ là các bạn nên làm lỳ lớp trang điểm bằng phấn phủ thay vì để một lớp nền quá bóng nhé, vì đang là mùa hè nên một lớp nền quá bóng sẽ có thể “phản chủ” đấy!

“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé! - Ảnh 1

Lông mày

Vì đang tuổi đi học nên có lẽ hầu hết các bạn nữ đều để tóc tối màu theo quy định của nhà trườn. Nhưng đừng vì vậy mà chọn chì kẻ lông mày màu đen nhé, thay vào đó hãy chọn màu nâu tối để khuôn mặt không bị “giả”. Nếu có sẵn một đôi lông mày đậm rồi thì bạn chỉ cần chuốt mascara đổi màu lông mày nhạt đi một xíu thôi.

“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé! - Ảnh 2

Phấn mắt, lông mi, eyeliner

Còn về “bộ ba” này thì sao nhỉ? Đối với phấn mắt, bạn chỉ nên chọn một tông cam/nâu nhẹ nhàng, có thể tán nhũ ở bầu mắt cho thêm phần long lanh. Tránh xa phấn mắt màu đỏ, đen, nâu đậm ra nếu không muốn lên hình là một chú gấu trúc nhé!

Về phần lông mi, bạn chỉ nên gắn loại mi giả sợi mảnh để trông tự nhiên nhất có thể. Đừng nghĩ đến chuyện gắn những loại mi đậm và dài, trông giống như một cây chổi trên mắt đó. Những bạn nào có sẵn đôi lông mi dài rồi thì chỉ cần bấm mi và chuốt nhẹ mascara thôi là đôi mắt đã thêm phần to tròn rồi.

Cuối cùng là bước kẻ mắt là sẽ hoàn thiện một đôi mắt thật hút hồn rồi. Các bạn hãy kẻ một đường eyeliner thật mảnh theo dáng mắt của mình nhé! Đừng ham mà kẻ mắt quá đậm hay quá dài vì hình ảnh đó không hợp với lễ bế giảng hay kỷ yếu đâu.

“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé! - Ảnh 3

Phấn má

Đây cũng là một phần không thể thiếu để gương mặt thêm phần có sức sống hơn. Bạn hãy chọn màu phấn má trùng với màu son để trông hài hòa nhé. Hãy tán phấn má thật nhẹ nhàng để màu không bị lên quá đậm.

“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé! - Ảnh 4

Son môi

Những tông cam cháy, đỏ cam, đỏ đất, hồng đất được các bạn học sinh rất ưa chuộng vì sự tự nhiên. Tuyệt đối tránh những màu sắc khiến da bợt và thiếu sức sống, nhưng cũng tránh những màu quá đậm và trầm vì trông bạn sẽ bị già đi vài tuổi đó.

Ngoài ra, son bóng cũng là một lựa chọn không tồi đâu, bạn sẽ có một đôi môi căng mọng xinh xắn để lên hình đó!

“Sửa sai” ảnh căn cước xong rồi thì ghi ngay những bí kíp để thật xinh trong mùa kỷ yếu nhé! - Ảnh 5

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Bài tập mắt cho người cận thị

Thực hiện đều đặn các bài tập cận thị giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường cử động nhãn cầu, thư giãn mắt, giảm nhức mỏi và hạn chế sự tiến triển của cận thị.