1. Sữa chua – Món "nhỏ mà có võ"
Sữa chua là món khoái khẩu của nhiều bạn trẻ, nhưng ít ai biết nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nhờ chứa probiotic – những vi khuẩn “tốt bụng” giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, sữa chua có thể hỗ trợ giảm táo bón, tiêu chảy hay đầy hơi. Lưu ý nhỏ: nên chọn sữa chua ít đường hoặc không đường để đạt hiệu quả tốt nhất nha!

2. Đu đủ – “Trợ thủ” tiêu hóa tự nhiên
Đu đủ không chỉ ngọt mát mà còn chứa enzyme papain, giúp phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa dễ dàng hơn. Ăn đu đủ thường xuyên có thể giúp giảm táo bón, đầy hơi và các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS).

3. Táo – Giòn ngon, lại tốt cho đường ruột
Táo chứa pectin, một loại chất xơ giúp tăng thể tích phân, nhờ đó hệ tiêu hóa làm việc trơn tru hơn. Táo còn có tác dụng giảm nguy cơ viêm hay nhiễm trùng ở đường ruột nữa đấy!

4. Hạt chia – Nhỏ bé nhưng lợi hại
Hạt chia giàu chất xơ và prebiotic – là “thức ăn” cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Chúng giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ đi tiêu đều đặn. Bạn có thể rắc hạt chia vào sữa chua, nước trái cây hoặc làm pudding đều ngon.

5. Rau xanh đậm – Không thể thiếu trong bữa ăn
Các loại rau như rau bina (cải bó xôi), cải brussels, bông cải xanh chứa nhiều chất xơ và magiê. Chúng giúp phân di chuyển dễ dàng, đồng thời nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột. Ăn rau xanh thường xuyên là cách đơn giản nhất để hệ tiêu hóa “chạy bon bon”.

6. Rau thì là – Nhỏ nhẹ mà hữu ích
Dù thường chỉ là gia vị, thì là lại có chất xơ và chất chống co thắt giúp thư giãn cơ trơn đường ruột. Nhờ đó, nó hỗ trợ giảm đầy hơi, chướng bụng và chuột rút – những vấn đề mà nhiều bạn trẻ hay gặp phải.
