Bạn nên cắt móng tay, móng chân thành hình tròn hay vuông?

Minh Hồng
Hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng cắt móng tay đúng cách đâu nhé!

Có thể bạn đã từng gặp tình trạng thế này rồi, đó là 2 bên cạnh móng mọc dài đâm vào thịt, thường xảy ra ở ngón tay cái hoặc ngón chân cái. Không chỉ trông khó coi, tình trạng này còn khiến ngón tay, ngón chân của bạn bị đau khi đâm vào thịt, trường hợp nặng sẽ gây tấy đỏ, sưng đau, thậm chí làm dập nát vùng da xung quanh và bốc ra mùi hôi khó chịu.

Nguyên nhân thường gặp nhất của tình trạng trên là do phương pháp cắt móng sai đấy. Có hai hình dáng cắt móng phổ biến là cắt thành hình tròn hoặc hình vuông.

Bạn nên cắt móng tay, móng chân thành hình tròn hay vuông?  - Ảnh 1

Theo tờ Leopard Ear Health, khoảng 70% người được khảo sát cho biết họ thường cắt móng thành hình tròn. Nhiều người quan niệm nếu cắt thành hình vuông có thể gây ra hiện tượng trầy xước trên da khi chạm tay vào các vùng trên cơ thể do 2 bên cạnh móng quá sắc nhọn.

Nhưng hình dạng tròn mà hầu hết mọi người chọn có thể dẫn đến việc hình thành móng tay mọc ngược. Đa số mọi người đều lo lắng rằng móng tay sẽ đâm vào thịt nên chúng ta đã cố tình cắt bỏ các góc ở cả hai bên cạnh móng, cắt móng thành một hình vòng cung như hình vẽ dưới đây:

Bạn nên cắt móng tay, móng chân thành hình tròn hay vuông?  - Ảnh 2
Đa phần chúng ta đều sẽ cắt móng tay, móng chân theo hình tròn phía trên
Và vì lý do vệ sinh, chúng ta sẽ thường cắt móng đặc biệt ngắn, với mép trên của móng tay thấp hơn đường ngăn cách móng tay với thịt.

Tuy nhiên, việc cắt móng ngắn như vậy và làm tròn ở cả hai cạnh móng thực sự sẽ khuyến khích móng mọc đâm vào thịt nhiều hơn. Điều này là do móng và vùng da xung quanh có mối quan hệ cân bằng, khi 2 bên của móng tay quá ngắn, vùng da xung quanh sẽ phát triển quá mức nhằm lấp đầy khoảng trống. Sau đó, móng ở 2 bên lại dài ra và chúng tất yếu sẽ ăn sâu vào vùng da phát triển quá mức này, tạo ra hiện tượng móng mọc ngược.

Vì vậy, để ngăn điều này xảy ra, hãy cắt móng tay của bạn thành hình vuông.

Bạn nên cắt móng tay, móng chân thành hình tròn hay vuông?  - Ảnh 3
Đây mới là hình móng bạn nên cắt để tránh tình trạng móng đâm vào thịt

Cắt hai bên và giữa thành một đường thẳng, bằng phẳng, không cắt quá ngắn, mép trên của móng phải cao hơn đường ngăn cách giữa móng và thịt.

Nếu lo lắng 2 bên cạnh móng là góc nhọn sắc bén sẽ gây trầy xước trên da khi chạm vào những vùng da khác trên cơ thể, bạn có thể dùng dũa để làm các góc hơi tròn đi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn nên cắt móng tay, móng chân thành hình tròn hay vuông? tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.