Trước đó, chiều 16/9, ba cháu nhỏ (3–4 tuổi, là họ hàng) theo bà đi làm nương tại Sơn La thì bất ngờ bị đàn ong tấn công. Do còn quá nhỏ, các cháu hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp. Bà và cả ba trẻ đều bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể. Gia đình phát hiện các cháu sưng phù, khó thở nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé 3 tuổi bị hơn 80 vết ong đốt, tình trạng quá nặng nên không qua khỏi. Hai trẻ còn lại được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.


Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhi đều bị tổn thương gan, thận, kèm rối loạn đông máu và tiêu cơ vân, biến chứng nguy hiểm do nọc ong. Các bác sĩ đang tích cực điều trị bằng truyền dịch, thuốc lợi tiểu, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ tế bào gan.
Các chuyên gia cảnh báo ong đốt rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ. Dù chỉ bị vài vết đốt, trẻ vẫn có thể diễn biến nặng nếu không được xử trí đúng. Phụ huynh cần giám sát trẻ khi chơi gần rừng, nương rẫy, giáo dục trẻ không chọc phá tổ ong.


Khi trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, khều nhẹ vòi ong ra, rửa sạch vùng bị đốt, chườm lạnh và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà khi trẻ có dấu hiệu nặng như khó thở, co giật, ngất lịm.