Hãy thử tưởng tượng: bạn đang đứng xếp hàng cùng người lớn thì nhìn thấy một món đồ chơi cực thích. Bạn mang tới và bảo: “Mua cho con cái này đi!”. Nhưng câu trả lời lại là “Không”. Bạn cảm thấy sao? Nếu ngay lập tức cáu giận, khóc lóc, thậm chí nổi đóa lên, thì có thể bạn đang nằm trong nhóm những bạn... được nuông chiều quá tay rồi đấy.
Trong cuộc sống, ai cũng có mong muốn riêng. Nhưng nếu lúc nào cũng đòi hỏi và phải có được bằng mọi giá thì chính bản thân bạn sẽ gặp rắc rối, không phải ai khác.

Những dấu hiệu dễ "nhận thấy" và bạn nên tránh: Khó chấp nhận từ "Không" Nếu bạn luôn muốn mọi thứ xảy ra theo cách của mình, dễ nổi nóng khi bị từ chối, thì đó là dấu hiệu bạn đang chưa quen với việc đối mặt giới hạn. Thấy không bao giờ là đủ Bạn được tặng một món đồ chơi mới hôm nay, nhưng chỉ vài ngày sau lại muốn thêm một món khác. Bạn hiếm khi nói "Cảm ơn", và thường nghĩ "Mình cần nhiều hơn". Đó có thể là một thói quen đáng lo. Luôn muốn là trung tâm Bạn có thường nghĩ: “Tại sao không ai nghe mình?”, “Sao không làm theo ý mình?”. Nếu có, hãy thử đặt mình vào vị trí người khác và cảm nhận cảm xúc của họ nữa nhé. Không chịu làm nếu không có phần thưởng Bạn chỉ đồng ý làm bài tập, giúp bố mẹ việc nhà hay dọn dẹp nếu được hứa cho kẹo, cho chơi điện thoại? Đó là lúc bạn nên xem lại cách mình đang học cách sống tự lập. Dễ tức giận, hay đổ lỗi Nếu thua một trò chơi, bạn có quát bạn bè hay đổ tại “đội tệ”, “trò dở”? Nếu ai đó giỏi hơn, bạn có khen họ hay tìm cách “dìm”? Một người mạnh mẽ thật sự là người biết nhận sai, và luôn học hỏi từ người khác. |

Vậy thì nên làm gì?
Không ai sinh ra đã biết tất cả. Và việc được quan tâm, yêu thương không có nghĩa là bạn phải “có mọi thứ”. Trở thành người biết suy nghĩ, biết chia sẻ và biết cố gắng sẽ khiến bạn được tôn trọng nhiều hơn bất kỳ món đồ chơi đắt tiền nào.
Thử tập nói lời cảm ơn nhiều hơn. Tập kiên nhẫn khi không được như ý. Tập chia sẻ với người khác, thay vì chỉ nghĩ cho bản thân. Đó chính là cách để bạn trưởng thành thật sự.