Biểu tượng thiên nhiên độc đáo của Lý Sơn
Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng nhất trên đảo Lý Sơn, thường xuyên xuất hiện như “tọa độ check-in” quen thuộc của du khách. Vòm đá này hoàn toàn do thiên nhiên tạo tác từ dung nham núi lửa Giếng Tiền cách đây khoảng 3.000 - 4.000 năm.

Vòm đá dài khoảng 9 m, cao 4 m, điểm hẹp nhất chỉ 2 m. Quá trình sóng biển bào mòn đã tạo nên hình dáng cổng vòm độc đáo, khiến nơi đây được ví như “biểu tượng” của Lý Sơn. Ngoài Cổng Tò Vò trên bờ, các nhà khoa học còn phát hiện một vòm đá dưới biển đảo Bé có cấu trúc tương tự, kéo dài gần 100 m.
Giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Cổng Tò Vò là một phần quan trọng trong chuỗi di sản địa chất và văn hóa Lý Sơn. Không gian quanh thắng cảnh còn có bãi đá bazan, thềm san hô, hệ sinh thái cỏ biển và nguồn lợi hải sản phong phú.

Đặc biệt, khu vực này gắn liền với không gian văn hóa biển đảo: núi lửa Giếng Tiền, Hang Câu, núi Thới Lới, giếng Xó La, đình làng An Hải, Âm Linh Tự, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải… Đồng thời, nhiều lễ hội đặc trưng như Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ hội đua thuyền tứ linh, Lễ hội Nghinh Ông cũng góp phần làm giàu thêm giá trị di sản.
Định hướng bảo tồn và phát triển du lịch
Việc công nhận Cổng Tò Vò là di tích quốc gia vừa khẳng định giá trị khoa học, thẩm mỹ, vừa đặt ra trách nhiệm bảo tồn trước nguy cơ hư hại từ thiên nhiên và con người. UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan để quản lý, đồng thời đầu tư hạ tầng như đường đi, bãi đỗ xe, nhằm phục vụ du khách thuận tiện hơn.

Trong chiến lược phát triển du lịch, tỉnh Quảng Ngãi định hướng đưa đặc khu Lý Sơn với hơn 50 di tích lịch sử, trong đó có 6 di tích quốc gia trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia, góp phần khẳng định vị trí chiến lược của đảo tiền tiêu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.