Game thủ Liên Minh Huyền Thoại được Forbes vinh danh

Phạm Quang Trường
Andy Dinh, ông chủ kiêm quản lý của Team SoloMid, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng Bắc Mỹ, vừa được tạp chí Forbes vinh danh là nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật trong ngành công nghiệp game thế giới.

Andy Dinh sinh năm 1992 tại San Jose, California, Mỹ, được biết tới với biệt danh Reginald. Cùng anh trai Dan Dinh, anh đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp game thủ từ năm 2008, ban đầu chỉ chơi cho vui nhưng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi tài năng nổi trội. Tuy nhiên, Dinh lại gặp khó khăn trong việc xin vào các đội tuyển "Liên minh huyền thoại" lớn. Cũng trong quãng thời gian này, anh bị bố mẹ từ mặt vì quyết định lựa chọn theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp và bỏ học trung học.

Andy Dinh.

Năm 2009, Dinh cùng anh trai lập ra trang web SoloMid có nội dung chuyên về game. Đội tuyển do anh lập ra sớm có tên tuổi, thường xuyên tham gia thi đấu tại nhiều giải lớn với thành tích đáng chú ý nhất là 3 danh hiệu vô địch khu vực Bắc Mỹ cũng như luôn góp mặt trong các vòng chung kết thế giới. Bản thân Andy Dinh cũng là một trong 19 tuyển thủ từng đạt 3 danh hiệu vô địch thế giới bộ môn "Liên minh huyền thoại".

“Càng đầu tư nhiều thời gian vào điều mình yêu thích, bạn sẽ ngày càng giỏi thứ đó. Còn tài năng có hay không chưa bao giờ là vấn đề quan trọng", Dinh chia sẻ. "eSports giờ đã ngày càng được coi trọng. Giờ đây, bạn có thể nhìn thấy nhiều tỷ phú thế giới đang bỏ tiền ra mua các đội game thể thao điện tử."

Năm 2013, Andy Dinh từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và tập trung vào việc quản lý, xây dựng đội tuyển. Kênh YouTube của Team SoloMid giờ có hơn nửa triệu người theo dõi, còn game thủ nổi tiếng nhất trong đội là Soren Bjerg (biệt danh Bjergsen) có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Twitch. Câu lạc bộ này cũng đã mở rộng ra các nội dung game khác như Hearthstone, Call of Duty, CS:GO... Đối tác quan trọng của đội hiện là các tập đoàn công nghệ, nhãn hàng giải trí tên tuổi như Geico, HTC, Red Bull, Axe... giúp mang về nguồn thu ổn định.

Là một trong những đội game nổi tiếng toàn cầu, Team SoloMid được đánh giá có giá trị thương hiệu lên tới cả triệu USD. Trụ sở chính của câu lạc bộ hiện đặt ở New York. Anh trai của Andy Dinh giờ có vai trò huấn luyện viên, trong khi bạn gái anh Leena Xu giữ vị trí tổng giám đốc.

Team SoloMid do Dinh sáng lập hiện là một trong các tổ chức game nổi tiếng nhất thế giới.

Game 2017 của "Forbes 30 Under 30" là danh sách những nhà sáng lập, nghệ sỹ, game thủ có tiếng trong làng trò chơi điện tử. Ngoài Andy Dinh, Forbes năm nay vinh danh một số gương mặt khác như Zaqueri Black (24 tuổi, game thủ chuyên nghiệp), Lishan AZ (26 tuổi, nhà thiết kế game), Eric Barone (29 tuổi, nhà phát triển game)...

“Andy Dinh có thể trở thành một Michael Jordan hay Nolan Ryan trong lĩnh vực video game. Từ một người chơi chuyên nghiệp, anh chuyển sang quản lý câu lạc bộ và trở thành biểu tượng thể thao”, Forbes viết về chàng trai gốc Việt trẻ tuổi này.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Game thủ Liên Minh Huyền Thoại được Forbes vinh danh tại chuyên mục Game của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Game khác