Lan tỏa tình yêu biển đảo từ trái tim người Việt tại nước Úc
Cộng đồng người Việt tại nước Úc đã quyên góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo nhằm chăm lo cho học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo.
Lan tỏa tình yêu biển đảo từ trái tim người Việt tại nước Úc
Cộng đồng người Việt tại nước Úc đã quyên góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo nhằm chăm lo cho học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo.
Hành trình xóa đói giảm nghèo tại vùng đất An Giang hôm nay đã bước sang một trang mới, không còn đơn thuần là câu chuyện giúp người dân đủ ăn, đủ mặc. Đó là một hành trình vươn lên làm giàu đầy kiêu hãnh nơi nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị hiện đại đang dần hình thành. Thay đổi diện mạo của những vùng đất khó, từ đồng bằng trù phú đến vùng biên cương xa xôi.
Sáng 22/10, tại tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cô và trò trường Tiểu học Tô Hiến Thành đã trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ trẻ em và học sinh vùng chịu ảnh hưởng bão lũ.
Ngày 17/10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đồng hành cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, nhằm hỗ trợ ngành giáo dục địa phương khắc phục hậu quả nặng nề sau hai cơn bão số 10 và 11.
Gia đình anh Lê Văn Hiếu, ngụ tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang đang trải qua những ngày tháng đầy khó khăn khi con trai nhỏ mắc bệnh viêm não Nhật Bản phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Lễ trao học bổng “Nghị lực mùa thi” lần thứ 8 vừa diễn ra tại hội trường Báo Thanh Niên (TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 17/10. 41 tân sinh viên là những gương mặt trẻ từng đối diện với khó khăn, mất mát hôm nay được gọi tên trong niềm vui và nước mắt, khi ước mơ đến giảng đường đã trở thành hiện thực.
Giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà là quá trình giúp người dân có sinh kế ổn định, làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Tại Lâm Đồng, thay vì hỗ trợ kinh phí tạm thời, nhiều địa phương đang chọn cách đồng hành lâu dài, hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân chủ động làm ăn, từng bước thoát nghèo bền vững.
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận những bước chuyển mình rõ nét, từng bước cải thiện đời sống người dân và làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Chuyến đi cứu trợ bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ ở xã Văn Lang, phường Phan Đình Phùng và trường Tiểu học Túc Duyên (tỉnh Thái Nguyên) vào một ngày mưa tháng 10 đã để lại trong chúng tôi - những cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tân Định (phường Tương Mai, TP. Hà Nội) những ký ức khó phai. Đó không chỉ là quãng đường dài về địa lý, mà còn là hành trình nhiều cung bậc cảm xúc: từ lo lắng, hồi hộp đến xót xa, xúc động.
Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ngày 16/10, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 12 tỷ đồng.
Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Đồng Nai đang từng bước định hình hướng đi mới cho công tác giảm nghèo: gắn các chính sách truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư chiều sâu cho y tế, giáo dục. Cách tiếp cận này sẽ giúp hỗ trợ đúng đối tượng và tạo nền tảng lâu dài để người dân tự vươn lên, hạn chế nguy cơ tái nghèo.
Bằng cách đưa chính sách, kiến thức và kỹ năng số đến từng thôn, bản, Quảng Trị đang giúp hộ nghèo tự tin thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tìm sinh kế và từng bước vươn lên bền vững.
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo tại tỉnh Vĩnh Long đã có những sự chuyển mình mạnh mẽ. Bằng cách gắn kết chặt chẽ giữa hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi với hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, Vĩnh Long đã tạo ra những bước tiến vững chắc trong việc nâng cao đời sống người dân. Nhiều hộ gia đình không chỉ dừng lại ở việc thoát nghèo mà thậm chí còn vươn lên làm giàu, trở thành những điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế nông thôn mới.
Trước ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) đến các tỉnh phía Bắc, cô và trò khối 3, trường Tiểu học Quang Trung đã ủng hộ các bạn học sinh chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Ngày 11.10, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà người dân và lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh.
Ngày 11/10, tại xã Nậm Lầu (Sơn La), chương trình “Ánh trăng xanh yêu thương 2025” diễn ra với sự tham gia của các đơn vị tổ chức, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình nghèo, góp phần hỗ trợ thiết thực cho đời sống và việc học của con em vùng cao.
40 suất học bổng, 4 bộ máy tính, sách điện tử và nhiều đồ dùng học tập thiết thực đã được Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản.
Ngày 10/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương và trao học bổng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Thành và xã Vĩnh Lợi.
Thảo Nhi khẽ lắc nhẹ con heo đất đang cầm trên tay. Chà! Nó cũng khá nặng rồi đấy. Con heo đất này được Thảo Nhi nuôi thời gian khá lâu. Khi được ba mẹ cho tiền tiêu vặt hoặc nhận tiền thưởng các cuộc thi văn nghệ, cô bạn đều tiết kiệm bằng cách chăm chỉ "vỗ béo" cho heo đất.
Với mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa và lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi T.Ư, Nhà thuốc Pharmacity và Công ty Cổ phần MHD Pharma vừa tổ chức chương trình "Trung thu vui khỏe cho em".
Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học nhiều ngày. Sân trường phủ dày bùn đất, phòng học ẩm mốc, thiết bị hư hỏng. Giáo viên, phụ huynh cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa, khử khuẩn để sớm đón học sinh trở lại lớp.