Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa?

Minh Hồng
Ngoài việc chạy theo xu hướng, bạn cũng cần cần nhắc hình dáng khuôn mặt để chọn kiểu tóc cho phù hợp.

Dưới đây là cách chọn kiểu tóc cho 5 hình dáng khuôn mặt điển hình gồm: mặt tròn, mặt trái xoan, mặt hình vuông, mặt hình kim cương và mặt trái tim. Hội kẹp nơ hãy xem mình sở hữu khuôn mặt nào nhé!

Mặt trái xoan

Những cô nàng có khuôn mặt trái xoan thường có vầng trán cao, chiều dài khuôn mặt lớn hơn chiều rộng, đường nét xương hàm và cằm mềm mại. 

Với khuôn mặt vàng trong làng tỷ lệ này, bạn có thể “cân” mọi kiểu tóc. 

Dưới đây là một vài gợi ý cho bạn:

- Nếu theo phong cách cá tính, một mái tóc cực ngắn là lựa chọn không tồi. Nhưng nếu muốn trông mềm mại hơn, hãy để phần tóc mái dài hơn một chút.

- Bạn cũng có thể thử xu hướng tóc layer cực hot năm nay, chỉ cần đảm bảo rằng các lớp tóc có độ dài tối thiểu bằng cằm để làm nổi bật đường nét khuôn mặt bạn.

- Phá cách một chút với kiểu tóc sleek vừa giúp bạn thu hút sự chú ý vừa làm nổi bật các đường nét của bạn.

Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? - Ảnh 1

Mặt tròn

Nếu chiều rộng của khuôn mặt gần bằng chiều dài, xương gò má hơi thấp, bạn đích thị có khuôn mặt tròn. Khi chọn kiểu tóc cho khuôn mặt tròn, cần lưu ý tạo độ dài và góc cạnh cho khuôn mặt.

Một số gợi ý dành cho bạn:

Về cơ bản, người sở hữu khuôn mặt tròn nên chọn kiểu tóc nhiều lớp để tạo góc cạnh.

- Nếu có tóc dài ngang vai, kiểu bob layer sẽ khác phù hợp với bạn đấy. Bạn cũng có thể chia tóc theo tỷ lệ 3:7 và uốn một bên tóc để khuôn mặt trông dài hơn.

- Nếu bạn thích tóc xoăn, hãy làm xoăn lọn to và buông xõa, đừng làm xoăn chặt vì nó khiến mặt bạn trông đầy đặn hơn. Bạn cũng có thể để tóc lệch về một bên nhằm thu hút sự chú ý nhiều hơn vào trung tâm khuôn mặt thay vì chiều ngang.

- Bạn có thể để tóc mái nhưng không nên để mái bằng, chỉ nên để lệch một bên. 

Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? - Ảnh 2

Mặt vuông

Người có khuôn mặt hình vuông thường có chiều dài và rộng tương đương nhau, đường viền hàm sắc nét, chiều rộng của trán gần bằng chiều rộng của hàm và hầu như không có đường cong ở gò má. Khi chọn kiểu tóc, bạn cần làm nổi bật xương gò má và làm mềm đường viền hàm của mình.

Các kiểu tóc phù hợp:

- Bạn có thể để lệch tóc để làm mềm các đường nết vuông sắc trên khuôn mặt nhưng đừng chia tỷ lệ quá chênh lệch.

- Với cô nàng tóc dài, bạn nên cắt layer để tạo sự chú ý hơn cho gò má. Ngoài ra, chú ý giảm dần độ dày ở phần đuôi tóc.

- Còn với kẹp nơ tóc ngắn, kiểu tóc lý tưởng là kiểu bob dài trên vai, làm xoăn lọn và tạo độ phồng cho chân tóc.

- Nếu muốn cắt tóc mái, bạn nên chọn kiểu vuốt lệch một bên. 

Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? - Ảnh 3

Mặt trái tim

Nếu trán và gò má của bạn có chiều rộng gần như bằng nhau, đường viền hàm hẹp, cằm nhọn và chiều dài khuôn mặt lớn hơn chiều rộng một chút, chứng tỏ bạn có khuôn mặt hình trái tim. Khi chọn kiểu tóc, yếu tố cân bằng khuôn mặt và làm nổi bật xương gò má cần được cân nhắc.

Một vài gợi ý cho bạn:

- Kiểu tóc pixie là lựa chọn rất phù hợp với khuôn mặt trái tim vì giúp nhấn mạnh xương gò má và làm nổi bật đôi mắt.

- Nếu thích tóc dài, bạn hãy cắt layer dài để làm thon khuôn mặt. 

- Khi uốn tóc, hãy tập trung làm phồng tóc ở phía dưới để phần cằm trông rộng hơn.

- Nếu có tóc mái, hãy để lệch sang một bên để che bớt một phần trán của bạn.

Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? - Ảnh 4

Mặt kim cương

Người sở hữu khuôn mặt kim cương sẽ có phần xương gò má rộng hơn đường viền hàm, cằm hẹp và nhọn, chiều dài khuôn mặt gần bằng chiều rộng.

Khi chọn kiểu tóc, bạn cần lưu ý thu hút sự chú ý khỏi gò má, làm cho trán và đường viền hàm rộng hơn.

Một vài gợi ý cho bạn:

- Các kiểu tóc ngắn như lob và pixie rất hợp với khuôn mặt kim cương vì giúp đường viền hàm mềm mại hơn.

- Nếu bạn có mái tóc dài, hãy thử cắt layer. Bạn có thể uốn tóc và tạo độ bồng bềnh để cân đối phần xương gò má.

- Kiểu tóc buộc đuôi ngựa sleek cũng rất đáng thử vì giúp thu hút sự chú ý hơn vào các đặc điểm trên khuôn mặt và nâng cao gò má của bạn.

- Nếu quyết định để tóc mái, hãy chọn kiểu vuốt lệch một bên hoặc tóc mái dài. 

Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? - Ảnh 5

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hội kẹp nơ đã biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt mình chưa? tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Top 5 loại củ tốt cho mắt

Cà rốt, khoai lang, củ cải chứa beta-carotene, lutein, vitamin C, A, kali có thể ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương và lão hóa tế bào mắt, cải thiện thị lực.

Bí kíp giúp bạn học hiệu quả

Đã đến thời điểm chúng mình phải tăng tốc tập trung học tất cả các môn để chuẩn bị cho mùa thi học kỳ 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy, bạn đã có những “chiêu” để học “vào đầu ào ào” mà không hề bị áp lực? Hãy áp dụng vài bí Biết cách sắp xếp khoa học kíp dưới đây xem sao nhé!

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.