Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”?

Minh Hồng
Ngoại hình quan trọng đến thế ư? Quan trọng lắm chứ!

Phải công nhận một điều rằng, những người sinh ra đã có ngoại hình xinh đẹp là một dạng may mắn. Họ chẳng cần làm gì, đôi khi chỉ cần thở thôi cũng toát lên một bầu trời khí chất, khiến người khác mê mẩn, chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Những người xinh đẹp đã có lợi thế hơn người khác rất nhiều rồi.

Ngược lại, sinh ra đã có ngoại hình thường thường bậc trung thì sẽ thế nào? Thì sẽ tự ti lắm chứ sao, không dám làm quen crush, không dám thể hiện bản thân, chưa kể, sẽ gặp ít nhiều bất lợi trong cuộc sống và công việc. Như câu chuyện của cô bạn đây nè:

“Tui nhan sắc thường thường - lại còn da sạm, mũi hơi tẹt, da mặt dễ đổ dầu lên mụn. Giờ tui tâm sự một chút về quãng thời gian trước nghen:

Thời cấp 3: Bận học hành, xung quanh bạn bè ai nấy đều để mặt mộc, quần áo lôi thôi lếch thếch. Tui vì thế cũng chẳng bận tâm đẹp xấu gì.

Đại học: Tui học chuyên ngành khoa học tự nhiên. Ngày nào cũng bận tối mặt- nghiên cứu rồi viết luận văn, không thời gian ngâm cứu chuyện chăm sóc da hay ăn diện. Cũng trong thời gian này, tôi lại chứng kiến các bạn học khác của mình dần “lột xác” (xinh đẹp hơn), ngay lúc đấy tui thấy tui xấu rồi.

Nhưng, mãi đến gần đây tui mới hiểu được cảm giác đau đớn tổn thương vì xấu. Đầu cua tai nheo là như thế này: Tháng 6 tui tốt nghiệp xong, bắt đầu đi tìm việc. Mấy lần phỏng vấn gần đây đều thất bại. Cả người phỏng vấn lẫn bạn thân đều bóng gió khuyên bảo tôi thay đổi (diện mạo). Vậy ra là mình thất nghiệp vì xấu?

Tui muốn thay đổi ngoại hình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mong các cao nhân giúp đỡ! Liệu có cách nào giúp nhan sắc lên hương không vậy?”

Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? - Ảnh 2
Có thể thấy, bất lợi ngoại hình khiến cô bạn gặp khó khăn nhất định và phải lên mạng cầu cứu. Và từ đây, rất nhiều lời khuyên đã được đưa ra:
- Da: Mặt, xung quanh mắt, cổ và tay. Đây là 3 nơi dễ tố cáo tuổi thật của mấy bạn nhất do nó cho thấy sự lão hoá nhanh nhất. Mình thấy có kha khá các chị, các mẹ không để ý đến da cổ và da tay, kiểu nghĩ k quan trọng lắm. Mình thì có thói quen luôn đeo găng khi làm việc nhà, bôi kem tay các kiểu nên tay mình khá mềm. Nhưng mình không biết việc này (kiểu tự mình sờ tay mình thì thấy nó bình thường thôi) cho đến khi những người khác bắt tay và khen tay mềm thế.
- Tóc: Nhuộm ít thôi, những màu trông dân chơi các thứ chưa chắc đã khiến bạn trông thật sự chất chơi như bạn tưởng nếu như nó không hợp với nước da của bạn và phong cách của bạn. Tốt nhất vẫn là không nhuộm, nhưng có thể đổi màu nhẹ bằng nhuộm nâu tự nhiên cũng rất đẹp rồi. Mình lâu lâu đi nhuộm nâu màu gần như tối nhất bảng mà mọi người cũng nhận ra và khen đẹp thế. Một phần là do màu nhuộm hợp tone da nên nhìn sẽ rất ok.
Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? - Ảnh 3
Mái tóc bồng bềnh sẽ giúp bạn thu hút hơn nhiều.

- Uống nước nhiều vào.

- Không lạm dụng skincare và make up. Đối với skincare, bạn cần biết da bạn muốn gì chứ không phải bạn muốn dùng cái gì. Nên sử dụng các sản phẩm chống lão hoá khi bạn chớm 22-23 tuổi nhé. Đối với make up, lời khuyên của mình là nếu không bắt buộc thì không nên make up quá dày và cầu kỳ. Mình make up mỗi ngày khi đi làm nhưng mình chỉ apply 1 lớp cushion mỏng sau khi thoa kem chống nắng, kẻ lông mày, kẻ 1 chút đuôi mắt và thoa son. Và nhớ tẩy trang thật kĩ mỗi ngày kể cả khi chỉ dùng kem chống nắng.

- Kem chống nắng thật sự quan trọng hơn cả make up. Nếu không chống nắng thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện da sẽ đẹp lên và đống skincare của bạn cũng vô ích hết.

- Dáng dấp: Đứng thẳng lưng, đi thẳng vai, chân đi tạo thành 1 đường thẳng. Tóm lại là trong 1 từ “thẳng”. Không nên đi quá chậm hoặc quá nhanh. Các bước chân nên có sự từ tốn (nếu như không có vấn đề gì gấp gáp), đặt gót xuống trước và tuyệt đối không được lê giày dép loẹt quẹt khi đi. Không dễ tập đâu, 1 là phải được rèn từ nhỏ thành thói quen, 2 là bạn phải nhờ người khác sửa cho và kiên trì làm theo. Khí chất sẽ thay đổi rất nhiều. Mình đi làm được các anh chị gọi là “tiểu thư”, không phải do mình đỏng đảnh mà các anh chị nhận xét là nhìn cái dáng dấp đủng đỉnh nhẹ nhàng kia là biết sinh ra ở nóc rồi. Giới quyền quý khi xưa cũng chú ý việc chỉnh dáng dấp và cách đi đứng cho con gái trong nhà đó.

Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? - Ảnh 4

- Hãy đọc sách và bổ sung tri thức, bất cứ thứ gì cũng được miễn là bạn thích. Nếu có sở thích về các môn nghệ thuật thì càng ok, không có cũng không sao nhưng nhất định đừng nên làm 1 bông hoa có đẹp mà không có thơm. Sự hiểu biết và duyên dáng nhờ tri thức cũng là 1 khí chất cực kỳ “khác bọt” đấy.

- Mùi hương cơ thể: Là con gái việc này quan trọng ngang ngửa dưỡng da make up. Mình thì ủng hộ việc nên có chút nước hoa hoặc body mist khi ra ngoài, đôi khi mùi hương yêu thích sẽ khiến chính bạn cảm thấy khoan khoái thư giãn hơn. Nhưng nếu không thích dùng nước hoa cũng không sao, NHƯNG phải giữ cơ thể không có mùi và sạch sẽ.

Không phải chỉ tắm giặt thường xuyên là thơm như Hàm Hương được đâu, mùi cơ thể được hình thành thì ti tỉ thứ mà cơ thể bạn tiếp xúc bao gồm quần áo, chăn ga gối, môi trường sống hàng ngày. Thế nên có lười như nào đi nữa thì cũng nên giữ nơi ở sạch sẽ, đừng nên mang đồ ăn vào phòng ngủ hay ăn trên giường. Chăn màn, ga gối nên thay giặt định kỳ (1 tuần mình thay 1 lần như 1 thói quen), quần áo nên giặt giũ phơi phóng khô ráo. Nếu có điều kiện, bạn có thể mua ga gối bằng lụa sẽ tốt cho sức khoẻ và cho tóc. Còn tủ quần áo nên đóng bằng gỗ tự nhiên (tủ của mình là gỗ hương) sẽ không lo ám mùi mốc hay là mùi cũ kĩ của tủ gỗ công nghiệp hoặc tủ vải. Có hôm mình không xịt nước hoa nhưng áo quần vẫn rất thơm. Nên treo vài ba túi thơm trong tủ nữa.

Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? - Ảnh 5

- Có phong cách riêng: Không cần phải quá cầu kỳ hay là đao to búa lớn - phong cách riêng ở đây chính là hiểu bản thân, yêu thương bản thân và chấp nhận cả ưu khuyết điểm của bản thân. Bản thân mình có 1 nguyên tắc chọn đồ là:

Phù hợp với bối cảnh: Bạn nên chọn đồ nào phù hợp khi đi học, đồ nào phù hợp khi đi chơi hay đi dự đám cưới, sinh nhật,…

Phù hợp với cơ thể. Chính là đồ nên vừa vặn với kích thước cơ thể bạn, màu sắc cũng nên chọn màu phù hợp với nước da của bạn. Đôi khi bạn thấy người ta mặc cái váy kia đẹp ghê, tất nhiên cái váy cũng đẹp nhưng ng khác mặc đẹp 1 phần bởi chiếc váy phù hợp với dáng vóc của họ nữa đó. Thế nên nếu bạn mặc lên không đẹp như vậy thì cũng không sao và cũng đừng cố lừa bản thân là cũng đẹp - hãy tiếp tục tìm 1 thứ khác hợp với bạn hơn, chắc chắn sẽ có thôi chỉ cần bạn tin tưởng và hiểu bản thân.

Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? - Ảnh 6

Lên hương nhan sắc không quá khó, chỉ cần bạn yêu bản thân, biết bản thân muốn gì và cái gì phù hợp với mình, bạn sẽ tìm ra phong cách riêng và có khí chất liền. Đẹp tự nhiên thì tốt nhưng không phải tự nhiên mà đẹp, đừng quá tự ti, hãy bình tĩnh lắng nghe bản thân, cải thiện từng ngày để hoá thành chú thiên nga xinh đẹp nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Làm thế nào để từ “vịt con xấu xí’ thành “thiên nga xinh đẹp”? tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Bài tập mắt cho người cận thị

Thực hiện đều đặn các bài tập cận thị giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường cử động nhãn cầu, thư giãn mắt, giảm nhức mỏi và hạn chế sự tiến triển của cận thị.