Những thực phẩm nên hạn chế ăn vào mùa hè có thể bạn chưa biết

Việt Chinh
Có nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại được khuyên nên hạn chế ăn vào mùa hè mà bạn không ngờ tới như: yến mạch, thịt bò… Hãy cùng tìm hiểu để có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và phù hợp vào mùa hè.

Thịt bò

Là món thịt đỏ rất giàu dinh dưỡng và được nhiều người yêu thích nhưng thịt bò lại nằm trong số các thực phẩm nên hạn chế vào mùa hè. Lý do là vì trong thịt bò có chứa nhiều protein và chất béo. Nó gây nên sự tăng thân nhiệt trong quá trình bạn tiêu hóa chúng.

Tuy nhiên, bạn sẽ khó nhận ra điều này vì sự tăng đột biến về thân nhiệt trong trường hợp này không đủ gây đổ mồ hôi và hạ nhiệt như khi bạn ăn đồ cay nóng.

Thay vì thịt bò, bạn có thể ăn các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt. Chúng cũng ít hại đến thận của bạn hơn là các loại thịt đỏ.


Yến mạch

Yến mạch, gạo nâu, lúa mì nguyên chất đều thuộc nhóm thực phẩm giàu protein. Khi tiêu hóa chúng, cơ thể chúng ta sẽ tăng thân nhiệt nhẹ và đồng thời có thể khó tiêu hóa hơn.

 

Xoài

Xoài có rất nhiều vào mùa hè. Nó là loại trái cây ngon miệng, hấp dẫn, đặc biệt là với phái nữ. Xoài cũng có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là loại trái cây có thể gây nóng trong, nổi mụn, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên.


Trà, cà phê

Trà và cà phê làm chúng ta tỉnh táo hơn nhờ có chất caffeine. Nhưng chính chúng lại có thể gây mất nước cho cơ thể vào mùa hè. Vì vậy, hãy hạn chế hai loại thực phẩm này vào những ngày nóng bức.


Đồ nướng, đồ ăn nhanh

Giàu chất béo bão hòa, các loại đồ ăn nhanh và đồ nướng làm tăng cholesterol xấu , gây tình trạng viêm trong cơ thể. Không chỉ thê, nó còn tăng độ acid trong dạ dày và gây rối loạn tiêu hóa.


Trái cây sấy khô

Trái cây chứa nhiều chất có lợi. Trái cây khô là món ăn vặt được yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, các loại trái cây sấy đóng gói thường được cho thêm đường và các chất phụ gia. Đường sẽ làm tăng thân nhiệt của bạn và cũng không mấy tốt cho hình thể của bạn nữa. Thay vì trái cây sấy, bạn hãy ăn hoa quả tươi sẽ có lợi hơn nhiều đó.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những thực phẩm nên hạn chế ăn vào mùa hè có thể bạn chưa biết tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Top 5 loại củ tốt cho mắt

Cà rốt, khoai lang, củ cải chứa beta-carotene, lutein, vitamin C, A, kali có thể ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương và lão hóa tế bào mắt, cải thiện thị lực.

Bí kíp giúp bạn học hiệu quả

Đã đến thời điểm chúng mình phải tăng tốc tập trung học tất cả các môn để chuẩn bị cho mùa thi học kỳ 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy, bạn đã có những “chiêu” để học “vào đầu ào ào” mà không hề bị áp lực? Hãy áp dụng vài bí Biết cách sắp xếp khoa học kíp dưới đây xem sao nhé!

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.