Nỗi lòng lớp trưởng

Nguyễn Như Quỳnh
Tớ muốn xây dựng một tập thể lớp vững mạnh nhưng các bạn trong lớp lại chia bè phái, tớ phải làm sao đây?

Hỏi:

Là cán bộ lớp nên em luôn mong các bạn trong lớp đoàn kết với nhau hơn. Thế nhưng, các bạn lại chơi theo nhóm, một vài bạn tụ tập rồi kiểu nói to nhỏ với nhau dẫn đến xích mích. Em cũng đã họp các tổ trưởng với hy vọng các thành viên xây dựng tập thể lớp vững mạnh phát triển nhưng không có hiệu quả. Tít Mít có cách nào giúp em với ạ, để chúng em có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau dưới mái trường thân yêu này. (Quỳnh Hoa, 15 tuổi, Ninh Bình). 

Trả lời:

Em thân mến!

Năm cuối cấp bao giờ cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tít Mít hiểu và thông cảm cho tâm tư, nguyện vọng của em. Chuyện tách nhóm ở trường lớp giữa bạn bè là những chuyện không thể tránh khỏi ở lứa tuổi học trò. Tuổi ô mai chúng mình vẫn còn ham chơi nên nhiều bạn nghĩ chỉ cần trong nhóm mình là được còn việc lớp đã có cán bộ lớp lo. Như vậy trách nhiệm của cán bộ lớp trong việc xây dựng sự đoàn kết trong lớp càng "nặng kí" hơn.

Việc em họp các bạn tổ trưởng là rất cần thiết. Ngoài ra, Tít Mít nghĩ em có thể đề xuất với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho các thành viên trong lớp được giao lưu, đi dã ngoại. Hay đơn giản là ngày cuối tuần em có thể để các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thường xuyên "tráo đổi" các thành viên trong các nhóm với nhau rồi tổ chức chơi trò chơi hoặc thảo luận vấn đề gì còn tồn tại giữa các em.

Tít Mít hy vọng sẽ giúp em cũng như các bạn trong lớp hòa đồng với nhau, hiểu nhau hơn và xây dựng được tập thể lớp đoàn kết vững mạnh, có nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò.

Chuyên gia Tít Mít

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nỗi lòng lớp trưởng tại chuyên mục Dinh Dưỡng của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Dinh Dưỡng khác

Top 5 thực phẩm bổ sung omega-6

Trứng, bơ, hạt gai dầu, hạnh nhân bổ sung omega-6 góp phần xây dựng màng tế bào, hỗ trợ duy trì hoạt động của tế bào trong cơ thể.

10 xu hướng chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe năm 2024

Theo các chuyên gia y tế, các lành mạnh được đưa lên hàng đầu trong năm 2024 và tương lai, nhằm tránh nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính. Chế độ ăn uống tác động rất lớn đến hoạt động hằng ngày, mức năng lượng, thậm chí cả tâm trạng và sức khỏe tâm thần.