Pama chắc chắn sẽ hối hận nếu làm điều này với trẻ

ctv04
Cha mẹ chắc chắn sẽ hối hận nếu có thói quen làm điều này với trẻ đấy ạ!

Ép ăn

Theo Kidsme, hầu hết cha mẹ trên thế giới đều muốn ép con mình ăn thật nhiều bằng biện pháp vật lý hay tâm lý. Trong các trường hợp đó, trẻ thường có tâm lý kháng cự lại bằng cách ăn ít đi hoặc không ăn. Thậm chí bé có thể bị ấn tượng cảm xúc tiêu cực như xấu hổ (khi cha mẹ khen đứa bé khác ăn giỏi hơn), tội lỗi (khi cha mẹ trách móc vì phí phạm thức ăn) và sợ hãi (khi bị la mắng hay trừng phạt).

Các chuyên gia cảnh báo trẻ bị ép ăn dễ hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh. Khảo sát của giáo sư Raj Raghunathan, Đại học Texas, Austin, ghi nhận gần 100% người từng bị ép khi ăn lúc còn nhỏ đều bị tổn thương về mặt tinh thần. Hơn 20 năm trôi qua kể từ thời điểm bị ép ăn nhưng mỗi người đều nhớ rất rõ cảm giác khó chịu, đau đớn. 55% số người tham gia cho biết họ có triệu chứng như đau dạ dày, trong khi 20% số người nói rằng đã nôn ói khi bị ép ăn.

Hay than vãn, kêu ca

Rất nhiều bậc phụ huynh có thói quen hay than thở trước mặt con cái mỗi khi gặp những chuyện khó khăn, bực mình, không vừa ý trong cuộc sống, dù đó chỉ là những chuyện rất đỗi bình thường như việc tắc đường, đi làm muộn, công việc chồng chất chưa giải quyết xong..

Tất cả đều được giải tỏa khi về nhà và thói quen tưởng như vô hại này lại khiến trẻ lưu giữ trong bộ nhớ và học theo rất nhanh. Và lần sau nếu trẻ gặp phải những tình huống tương tự như thế, trẻ sẽ có xu hướng phản ứng gay gắt như cha mẹ chúng đã từng làm.

Luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của con

Cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng nhiều người phạm sai lầm khi đáp ứng mọi sự đòi hỏi của con vì nghĩ rằng đó là hành động chứng tỏ tình yêu thương. Thế nhưng sự chiều chuộng con theo cách này chỉ khiến trẻ trở nên thụ động và khó bảo và khó tự lập hơn sau này.

Điều quan trọng nhất mà cha mẹ nên dạy cho trẻ chính là tính tự lập ngay khi trẻ còn nhỏ bằng cách dạy cho trẻ độc lập trong suy nghĩ và hành động để trẻ tự tin thể hiện quan điểm và cha mẹ cũng cần tôn trọng ý kiến của trẻ.

Theo Khoevadep

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Pama chắc chắn sẽ hối hận nếu làm điều này với trẻ tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.