Phát hiện mình dậy thì sớm, khi nào bạn cần báo bố mẹ đưa đi khám?

Minh Hồng
Nếu phát hiện mình dậy thì sớm nhưng chần chừ không báo bố mẹ, bạn có thể chịu ảnh hưởng cả về tâm lý lẫn sức khỏe đấy.

Dậy thì là quá trình chuyển tiếp của cơ thể chúng mình từ một đứa trẻ sang người trưởng thành, nôm na là chúng mình sẽ trở thành người lớn ấy.

Thông thường, khi bạn nữ ở tuổi từ 10 - 11 tuổi và bạn nam trong khoảng 11-12 tuổi sẽ bước vào giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, không phải ai cũng dậy thì theo quy luật này. 

Có những bạn cơ thể bắt đầu thay đổi trước 8 tuổi ở nữ và 9 tuổi ở nam, khi ấy chúng mình bị coi là dậy thì sớm. 

Phát hiện mình dậy thì sớm, khi nào bạn cần báo bố mẹ đưa đi khám? - Ảnh 1

Dậy thì sớm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm lý của chúng mình. Có thể kể đến như:

- Dậy thì sớm là cho đầu xương đống khép sớm, rút ngắn thời kỳ sinh trưởng. Vậy nên dù chúng mình có dậy thì sớm hơn các bạn cùng lớp nhưng lại không cao bằng các bạn ấy.

- Bạn gái bị dậy thì sớm do ảnh hưởng rối loạn nội tiết sớm gây ra hội chứng buồng trứng đa nang sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

- Ảnh hưởng về tâm lý: Khi cơ thể có những thay đổi khác thường, nhiều bạn sẽ bắt đầu để ý và so sánh bản thân với bạn bè cùng tuổi khác, chủ yếu là bạn cùng giới. Bạn có thể cảm thấy tự ti vì mình khác hầu hết các bạn. Khi ấy, bạn sẽ cảm giác ngại ngùng, thiếu tự tin so với các bạn cùng trang lứa... Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện, khả năng hòa đồng, học tập và vui chơi...

Phát hiện mình dậy thì sớm, khi nào bạn cần báo bố mẹ đưa đi khám? - Ảnh 2

Vậy khi nào chúng mình cần đi khám dậy thì sớm?

Nếu bạn thấy mình có thay đổi ngoại hình sớm hơn so với bạn bè cùng lớp, hãy tâm sự với bố mẹ để có biện pháp giải quyết và can thiệp kịp thời.

Mách bạn hai dấu hiệu để biết mình có dậy thì sớm không:

- Chiều cao phát triển vượt trội cho với các bạn.

- Ngoài ra, một số bộ phận thay đổi như: bạn nữ ngực phát triển hơn, bạn nam có giọng nói ồm ồm, mọc trứng cá và cơ bắp phát triển.

Phát hiện mình dậy thì sớm, khi nào bạn cần báo bố mẹ đưa đi khám? - Ảnh 3

Làm để để dự phòng dậy thì sớm đây?

Dậy thì sớm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống chúng mình như vậy nên để phòng ngừa chúng, bạn có thể:

- Giữ cân nặng ổn định, nhất là các bạn nữ, đừng để mình bị béo phì nha

- Có chế độ ăn hợp lý,  tăng cường rau củ quả, đảm bảo đủ lượng đạm, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, đồ ngọt, thức ăn chiên rán...

- Tăng cường vận động

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện mình dậy thì sớm, khi nào bạn cần báo bố mẹ đưa đi khám? tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.