Trao sinh kế giúp thanh niên thoát nghèo bền vững

PV (tổng hợp)
Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn Nam Giang (Quảng Nam) đã thực hiện nhiều công trình, hỗ trợ sinh kế giúp đỡ nhiều thanh niên vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trao sinh kế tận tay

Sau khi phát động chương trình đăng ký nhận giúp đỡ các hộ thanh niên khó khăn vươn lên thoát nghèo năm 2022, các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn Nam Giang đã bắt tay vào thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ sinh kế, bao gồm hỗ trợ giống cây keo, cam, heo cỏ địa phương, gà thả vườn..., lực lượng thanh niên địa phương còn đăng ký hỗ trợ trực tiếp phương tiện sản xuất và ngày công. Ngoài ra, các đơn vị Đoàn trực thuộc cam kết sẽ tìm kiếm nguồn lực từ xã hội hóa, nhằm giúp đỡ ít nhất 20 hộ gia đình thanh niên khó khăn tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ sản xuất, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay thanh niên phát triển kinh tế và kết nối quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản do thanh niên làm ra, giúp các thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Brao Tiệm đang cho hai con heo giống ăn, số heo này được Huyện đoàn Nam Giang trao tặng

Anh Brao Tiệm (ở xã La Dêê, H.Nam Giang) cho biết sau khi chương trình giúp đỡ các hộ thanh niên khó khăn vươn lên thoát nghèo được phát động, vợ chồng anh được Huyện đoàn Nam Giang trao tặng 2 cặp heo giống, cùng 50 con gà và 50 m2 tôn lợp chuồng trại chăn nuôi. “Đối với nhiều người, việc hỗ trợ này không là gì nhưng với hai vợ chồng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như tụi mình thì đây là sinh kế trao tay vô cùng quý giá. Từ những con vật nuôi này, vợ chồng mình sẽ cố gắng chăm sóc chúng để có “nền móng” vươn lên thoát nghèo để không phụ lòng các bạn trẻ đã gửi gắm, đặt niềm tin vào mình”, anh Tiệm nói.

Cũng giống như anh Tiệm, vợ chồng anh A Rất Tơn (ở xã Tà Bhing, H.Nam Giang) được hỗ trợ 2 cặp heo giống, cùng 50 con gà và 50 m2 tôn lợp chuồng trại chăn nuôi. Theo anh Tơn, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã, vì chưa có nhà nên vợ chồng anh đang sống cùng bố mẹ và anh em trong căn nhà chật hẹp. “Không có công việc ổn định nên hằng ngày mình đi chăn bò thuê cho một số hộ dân khác để kiếm thu nhập lo cho gia đình. Không chỉ hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để hai vợ chồng mình có động lực cố gắng làm ăn mà những năm qua, các bạn đoàn viên, thanh niên còn giúp đỡ mình cùng nhiều thanh niên khác đi học tập kinh tế về áp dụng tại địa phương”, anh Tơn chia sẻ.

Cam kết đồng hành xuyên suốt

Anh Chơrum Thúc, Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cho biết đây không phải là mô hình đầu tiên mà Huyện đoàn triển khai, trước đây, bằng nguồn lực xã hội hóa, một số Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã triển khai chương trình hỗ trợ đối với hộ thanh niên khó khăn, thông qua các mô hình sinh kế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra khiến nhiều mô hình chưa thực sự đem lại hiệu quả như kế hoạch ban đầu. Chính vì vậy, rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, quyết tâm giúp hộ thanh niên thoát nghèo bằng các phần việc cụ thể, thiết thực theo nguyện vọng của từng chủ hộ. “Trong số rất nhiều mô hình sinh kế được đăng ký giúp đỡ thanh niên, ngoài hỗ trợ giống cây keo, lòn bon, cam bản địa… như trước đây, các đơn vị chú trọng đến việc tặng giống heo đen, gà thả vườn, giống dược liệu có giá trị kinh tế cao ở miền núi”, anh Thúc nói.

Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, trao heo giống cho vợ chồng anh A Rất Tơn

Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cho hay mô hình này không mới đối với tỉnh nhưng với Nam Giang thì mới. Mục đích nhằm đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với địa phương trong xóa đói, giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hằng năm, Huyện đoàn tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thiện công trình của các đơn vị đăng ký. Trên cơ sở định hướng mô hình mới, hỗ trợ sinh kế cụ thể.

Theo anh Thế Anh, cùng với hỗ trợ trực tiếp phương tiện sản xuất, quá trình triển khai giúp đỡ, lực lượng thanh niên địa phương còn đăng ký hỗ trợ ngày công, kết nối các nhà hảo tâm, phối hợp tổ chức cho thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm, nhằm giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện nâng cao kiến thức, phục vụ phát triển kinh tế gia đình. “Chúng tôi cam kết đồng hành xuyên suốt, tạo cơ hội để các hộ thanh niên tiếp cận vốn vay phát triển mô hình sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống”, anh Thế Anh chia sẻ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trao sinh kế giúp thanh niên thoát nghèo bền vững tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: Lan tỏa văn hóa đọc, chắp cánh tài năng

Những năm qua, phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã được duy trì hiệu quả, trở thành một hoạt động ý nghĩa trong giáo dục học sinh. Từ những trang báo nhỏ, các em không chỉ được mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn mà còn có thêm động lực rèn luyện, phát huy năng lực và tự tin chinh phục những sân chơi trí tuệ.

Trải nghiệm học tiếng Anh trong thời đại số tại triển lãm IECEE 2026

Từ không gian trải nghiệm mang nét văn hóa Việt Nam đến những hoạt động tương tác với công nghệ AI, gian hàng Ocean Edu tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục (IECEE 2026) mang đến những trải nghiệm học tập thú vị trong thời đại số. Đặc biệt, tại sự kiện, Ocean Edu đã ký kết hợp tác với Pearson – Tập đoàn giáo dục và xuất bản đa quốc gia của Anh trong đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Shan Tuyết - Món quà thức dậy giữa mây ngàn

Trên những triền núi cao Tây Bắc, nơi mây trắng thường xuyên sà xuống mái nhà và sương lạnh còn đọng trên từng tán lá, những cây chè Shan tuyết cổ thụ vẫn âm thầm đâm chồi. Từ những búp chè phủ lớp lông tơ trắng bạc, người dân vùng cao làm nên một thức trà đặc biệt, mang theo cả hương núi, vị rừng và câu chuyện của bao thế hệ.

Hà Nội đồng loạt kiểm tra xe đưa đón học sinh

Qua kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số vi phạm về số người chở, hợp đồng vận chuyển, danh sách học sinh và thiết bị bảo đảm an toàn trên xe.