22 học sinh lớp 5 và lớp 6 giành huy chương Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Minh Hồng
Đề thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế được đánh giá khó hơn mọi năm, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nên thành tích của các bạn rất đáng khích lệ.

Năm nay, kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO 2021) tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Indonesia. Đây là cuộc thi quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh dưới 13 tuổi. Trong lễ bế mạc hôm 19/12, 22/24 học sinh Việt Nam được xướng tên ở phần trao huy chương bạc và đồng. Cụ thể, có 6 em giành huy chương bạc và 6 em giành huy chương đồng môn Toán; 3 em giành huy chương bạc và 7 em giành huy chương đồng môn Khoa học.

Tất cả các em đều đang là học sinh lớp 5 và lớp 6 đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội. So với năm ngoái, số học sinh đoạt giải tăng thêm 2 nhưng không em nào giành huy chương vàng (năm 2020 có hai huy chương vàng ở môn Toán). 

22 học sinh lớp 5 và lớp 6 giành huy chương Olympic Toán và Khoa học quốc tế - Ảnh 1
Bạn Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội) giành Huy chương bạc môn Toán

Đề thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm nay được đánh giá khó hơn mọi năm. Thí sinh không chỉ phải nắm chắc kiến thức nền mà còn cần tham khảo rất nhiều kiến thức ngoài chương trình học thông thường. Chưa kể, năm nay tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, học sinh chưa được đến trường hơn 7 tháng qua, các em tự ôn tập tại nhà theo hướng dẫn của thầy cô. Do đó, kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ.

Danh sách học sinh đạt giải gồm:

Môn Toán:

- 6 huy chương bạc: Đào Viết Tuấn Kiệt, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Lâm, Nguyễn Phúc Lâm (Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội), Nguyễn Đức Khải (Tiểu học, THCS và THPT Archimedes), Nguyễn Đăng Khoa (Tiểu học - THCS - THPT Newton).

- 6 huy chương đồng: Nguyễn Phong Châu ( Tiểu học - THCS - THPT Newton), Lê Anh Khoa, Đỗ Trí Dũng (THCS Ngô Sĩ Liên), Trần Khánh Hòa, Nguyễn Minh Khoa (Tiểu học, THCS và THPT Archimedes), Trần Hoàng Minh (Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội).

Môn Khoa học:

- 3 huy chương bạc: Trần Tuấn Minh (Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội), Trần Lan Phương (THCS Giảng Võ), Nguyễn Lê Quang (THCS Ngô Sĩ Liên).

- 7 huy chương đồng: Đỗ Gia Bảo, Vũ Trường Phúc (Tiểu học - THCS - THPT Newton), Phan Quang, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Quỳnh Giang (Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu), Hoàng An Khang (Tiểu học, THCS và THPT Archimedes), Lê Dĩnh Tú (THCS Cầu Giấy).

IMSO là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới, giúp các em phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học. Tại kỳ thi năm nay, các thí sinh sẽ thi ngay tại quốc gia mình vào cùng một khung giờ, được truyền hình trực tiếp tại tất cả quốc gia. Khoảng 450 thí sinh đến từ 20 nước tham dự.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 22 học sinh lớp 5 và lớp 6 giành huy chương Olympic Toán và Khoa học quốc tế tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.