7 thói quen xấu khiến virus phát tán mạnh hơn trong gia đình

Rất ít người chú ý đến những thói quen này trong sinh hoạt, chẳng hạn như đóng nắp bồn cầu khi xả nước, khử trùng đồ chơi thường xuyên...

Những điều này vô tình này lại khiến virus phát tán mạnh hơn, tạo ra những nguy cơ mắc bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Mỗi người chúng ta đều đang hướng đến chung một mục đích: đó là ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và đảm bảo sự an toàn cho các thành viên trong gia đình. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, việc giữ vệ sinh cơ thể và nhà cửa lúc này được các chuyên gia khẳng định là điều hết sức cần thiết.

Ngoài các khuyến cáo cơ bản mà WHO đã đưa ra ngay từ đầu mùa dịch, như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và hạn chế đến nơi đông người thì rất ít người chú ý đến những thói quen trong gia đình cũng gây ra những hiểm họa không kém, khiến virus phát tán mạnh mẽ và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Theo chuyên trang sức khỏe Thehealthy, có 7 thói quen sống mọi người cần phải thay đổi, đó là:

1. Không đóng nắp bồn cầu khi xả nước

Theo Tạp chí Kiểm soát Nhiễm trùng Hoa Kỳ, trong khi bạn xả nước, chất thải và nước sẽ xoáy đều, khiến những con vi khuẩn siêu nhỏ từ chất thải có thể bay lên không khí. Những con vi khuẩn này có thể làm bẩn tay, bẩn bề mặt phòng tắm và thậm chí là bàn chải đánh răng. Tất nhiên là bạn không thể nhìn thấy những con virus này, thế nhưng hàng triệu triệu virus có thể phát tán khắp phòng tắm, thậm chí bắn vào điện thoại của bạn nếu như bạn có thói quen cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.

2. Ngậm bút vào trong miệng

Nhiều người có thói quen ngậm bút trong miệng khi vô thức hoặc đang suy nghĩ điều gì đó. Đây là một thói quen kém vệ sinh cần thay đổi càng sớm càng tốt, nhất là ở các bạn nhỏ.

Bàn tay của con người chạm vào nhiều thứ khác và được coi là ổ chứa virus trên cơ thể. Do vậy, hành động trên khiến bạn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn và chúng còn có thể gây ra vấn đề đối với răng miệng và cổ họng của bạn.

3. Mở đồ bằng răng

Trong nhiều trường hợp, bạn không thể dụng tay mở vật gì đó mà phải cần dùng đến hàm răng, Điều này không chỉ gây hại cho răng của bạn mà chúng còn là cầu nối khiến vi khuẩn, virus thâm nhập trực tiếp vào miệng, cổ họng. Ngoài vi trùng từ miệng của bạn được chuyển sang bao bì, bạn cũng tiếp xúc với bất kỳ vi trùng nào đã có trên vỏ sản phẩm đó.

4. Thổi nến sinh nhật

Khi bạn dùng miệng để thổi nến cũng là khi bạn giải phóng hàng tá vi khuẩn ở trong miệng mình. Đoán xem lũ vi khuẩn ấy sẽ nằm ở đâu? Đó chính là bề mặt của chiếc bánh.

Mỗi lần thổi nến, số lượng vi khuẩn bám trên bề mặt bánh kem sẽ tăng thêm 1.400%. Tệ hại hơn, nếu bạn ăn chung chiếc bánh với những thành viên trong gia đình, và giả sử bạn đang mang mầm bệnh thì sao? Hãy chú ý và điều chỉnh thói quen này càng sớm càng tốt. Bạn có thể cắm nến sang một chiếc bánh nhỏ hơn, dành riêng cho chủ nhân của bữa tiệc để tránh lây virus cho người khác.

5. Hát chung mic

Nhiều gia đình có thói quen hát karaoke tại nhà. Việc hát chung mic có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong lúc hát, có hàng triệu vi khuẩn được phát tán trên bề mặt mic. Ngay cả khi bạn vệ sinh chúng sạch sẽ cũng rất khó để loại bỏ hoàn toàn virus bám trên mic hát.

6. Dùng 1 miếng bọt biển để cọ rửa nhiều thứ khác nhau

Nhiều người có thói quen sử dụng một miếng giẻ rửa bát hoặc miếng bọt biển để lau rửa đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, miếng bọt biển này có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh truyền qua thực phẩm, như Salmonella và E.coli . Tệ hơn nữa, nếu bạn sử dụng miếng bọt biển đó vừa để rửa bát vừa để cọ bồn rửa, bạn sẽ chuyển tất cả số vi trùng từ phía bồn rửa sang chỗ bát đĩa.

Cần phải có nhiều miếng bọt biển khác nhau sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn có thể vệ sinh sạch sẽ miếng bọt biển sau mỗi lần sử dụng hoặc có thể ngâm chúng trong nước nóng để loại bỏ bớt vi khuẩn, sau đó để ở nơi ráo nước.

7. Quên khử trùng đồ chơi của trẻ

Đồ chơi là vật dụng mang nhiều vi khuẩn nhất trong gia đình. Đáng lo, chúng lại được những đứa trẻ (nhóm có sức đề kháng yếu) sử dụng với tần suất liên tục.

Trẻ em thường có thói quen sử dụng đồ chơi bừa bãi, trẻ có thể ném xuống đất rồi cho lên miệng, cho vào mũi. Với hệ thống miễn dịch kém nên trẻ rất dễ bị nhiễm bệnh nếu cha mẹ không thường xuyên khử trùng đồ chơi cho con.

Cha mẹ có thể khử trùng bằng cách ngâm đồ chơi vào nước nóng, có thể sử dụng các loại xà phòng diệt khuẩn an toàn để loại bỏ vi khuẩn, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh.

Thay đổi các thói quen trong sinh hoạt hàng ngày giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Trong thời gian dịch bệnh còn nhiễu diễn biến phức tạp, việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội giúp bảo vệ gia đình bạn khỏi nguy cơ lây nhiễm.

(theo Phụ nữ Việt Nam)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 7 thói quen xấu khiến virus phát tán mạnh hơn trong gia đình tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Teen học quản lý tài chính cá nhân

Đối với thiếu niên, tương lai của thế giới, cách các teen quản lý tiền, sử dụng tiền và kiếm tiền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ hạnh phúc sau này, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thế giới.

Làm thế nào để tự khích lệ mình?

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, bạn có thể gặp một vài rắc rối, trắc trở. Có thể là bài kiểm tra điểm thấp, bị bạn bè hiểu lầm... khiến tâm trạng bạn lo lắng, chán nản. Sự chán nản, thất vọng không chỉ một ngày, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nếu bạn không biết cách vượt qua.

Có một ngày gọi là sinh nhật

Sắp đến sinh nhật con rồi. Không chỉ con, mà cả nhà đều mong đợi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiêu đãi con và các anh chị em họ của con những món ngon các con vẫn thích. Mọi người đang tìm hiểu xem con đang mơ ước được nhận món quà gì?

Dạy kĩ năng sống cho học sinh qua chuyện cổ tích

Các bạn học sinh khối 3 trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã được tham gia diễn đàn “Xây dựng kĩ năng sống cho trẻ qua chuyện cổ tích”. Diễn đàn là một trong những hoạt động phát triển năng lực học sinh.