Chuyên gia cảnh báo sai lầm làm mất cơ hội cứu người đuối nước

Nguyễn Như Quỳnh
Đa số nạn nhân đuối nước đưa lên bờ đều đã ngừng thở, nếu không cấp cứu thổi ngạt, ép tim ngay mà dốc ngược nạn nhân lên, vác lên vai chạy đều không có giá trị cấp cứu, thậm chí mất đi cơ hội cứu nạn trong gang tấc.

TS Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cho biết, khi được cứu lên bờ, điều đầu tiên phải quan sát xem nạn nhân còn thở hay không. Nếu còn thở phải đặt nạn nhân ở tư thế an toàn, theo dõi sát nhịp thở, gọi hỗ trợ, gọi cấp cứu tới.

Thổi ngạt 5 lần, ép tim 30 lần là cách sơ cứu ngừng tuần hoàn tốt nhất cho người đuối nước đã ngừng thở. Ảnh: H.Hải

Nếu nạn nhân ngừng thở, kêu gọi hỗ trợ, cấp cứu ngay cho nạn nhân bằng thổi ngạt, ép tim theo quy tắc 5 lần thổi ngạt làm 30 lần ép ngực (độ lún ép ngực phải đạt 5cm). Hãy đặt hai tay chèn lên nhau, mu phần cổ tay ép giữa hai ngực, thẳng tay, dùng sức toàn bộ cơ thể để ép tim liên tục 30 cái. Nếu chỉ dùng lực của tay để ép tim thì không có nhiều giá trị.

Hãy đặt hai tay chèn lên nhau, mu phần cổ tay ép giữa hai ngực, thẳng tay, dùng sức toàn bộ cơ thể để ép tim liên tục 30 cái. Ảnh: H.Hải

Làm lặp lại liên tục cho tới khi có dịch vụ y tế cấp cứu tới, nạn nhân hồi tỉnh, đến khi người cứu hộ không còn sức cứu hộ hộ.

TS Lương Quốc Chính hướng dẫn cách thổi ngạt, ép tim cho nạn nhân đuối nước.

Trong trường hợp sau khi hồi sức, nạn nhân hồi tỉnh được, động chân tay, tái lập tuần hoàn phải tìm cách sưởi ấm, ủ ấm cho nạn nhân. Bởi bệnh nhân đuối nước có nguy cơ hạ thân nhiệt, nếu không kiểm soát được sẽ đẩy nạn nhân vào tình huống nguy hiểm, như tim ngừng đập…

“Ủ ấm bệnh nhân bằng áo chăn, đặt nằm nghiêng ở tư thế an toàn, theo dõi sát nhịp thở, nhịp tim cho tới khi có hỗ trợ y tế tới. Nếu làm đúng hướng dẫn tư thế nằm nghiêng an toàn dưới đây, dù nạn nhân có nặng đến mấy, người cứu nạn có gầy yếu hơn vẫn có thể lật nghiêng nạn nhân sau khi sơ cứu, giúp bệnh nhân thở trở lại”, TS Chính nói.

Tư thế nằm nghiêng an toàn cho bệnh nhân đuối nước.

Thêm một lưu ý TS Chính cảnh báo cộng đồng về việc truyền miệng nhau cách cứu đuối nước, đó là khi vớt nạn nhân lên bờ là cầm chân dốc ngược chạy vòng quanh để hi vọng tống nước ra ngoài.

“Đây là cách sơ cứu không đúng. Nguyên tắc cơ bản nhất với cấp cứu đuối nước là ngay sau khi đưa lên bờ phải thực hiện các biện pháp cấp cứu trên. Việc dốc ngược nạn nhân chạy để dốc nước ra ngoài không mang lại giá trị. Trong khi bệnh nhân không được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn trong thời gian dài, lúc này quay lại ép tim cũng quá muộn”, TS Chính cảnh báo.

TS Chính cũng lưu ý thêm khi gặp người đuối nước, muốn cứu nạn được bạn phải biết bơi đã mới nên nghĩ đến nhảy xuống cứu. Không biết bơi không được phép nhảy xuống mà hãy hô hoán, kêu gọi hỗ trợ, tìm các vật dụng dây, phao, vật nổi, que khều… bệnh nhân.

Còn khi xảy ra đuối nước ở khu vực nước sâu, xoáy, chảy siết, ngay cả khi biết bơi cũng không nên nhảy xuống bởi cũng có nguy cơ đuối nước.

Trong trường hợp không còn cách nào khác, bắt buộc phải nhảy xuống cứu người phải đảm bảo bạn biết bơi tốt, tiếp cận nạn nhân từ phía sau, tránh bị người đang đuối nước hoảng loạn “ôm chầm” lấy sẽ khiến người cứu hộ không thể bơi, cả hai đều sẽ bị chìm xuống.

Có thể túm cổ áo nạn nhân, túi tóc kéo vào. Ở vùng nước sâu, xa, bơi dìu thì phải ôm nạn nhân từ phía sau, bơi ngửa dìu nạn nhân vào bờ.

“Nạn nhân đuối nước lên bờ phần lớn đã ngừng tim ngừng thở, vì thế sơ cứu tại hiện trường rất quan trọng, quyết định đến việc cứu sống bệnh nhân hay không. Còn trong trường hợp bệnh nhân vẫn thở, hoặc các tình huống đuối nước hụt, hít phải nước trong quá trình tắm, đùa nghịch dưới nước cần đến bác sĩ khám, phòng nguy cơ đuối nước thứ phát, trong phổi tồn đọng nước gây tổn thương phổi nguy hiểm”, TS Chính khuyến cáo.

Theo Dantri

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyên gia cảnh báo sai lầm làm mất cơ hội cứu người đuối nước tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UNICEF tại Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Giờ Trái đất năm 2026 và khởi động chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”.

Bí kíp để có thêm nhiều bạn mới

Bất kỳ ai cũng mong muốn có một tình bạn thật đẹp, chúng mình cũng thế nhỉ? Có bạn bè để cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn mỗi ngày khiến trường lớp trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

An toàn quanh ta - Đừng chủ quan nha

Đi học trên con đường quen thuộc, chơi ở sân gần nhà, ở nhà một mình trong chốc lát… đều là những việc rất đỗi bình thường. Nhưng chính vì điểm chơi quen thuộc nên đôi khi bạn dễ chủ quan. Thực ra, an toàn nhiều khi đơn giản chỉ là chú ý đến những điều nhỏ nhất quanh mình.

Tập trung học tập sau nghỉ Tết

Sau những ngày nghỉ Tết ấm áp bên gia đình, thầy cô và học sinh trên cả nước đã quay trở lại trường học với tinh thần mới, khí thế mới. Đây là thời điểm quan trọng để mỗi bạn học sinh lấy lại sự tập trung, ổn định nền nếp và đặt mục tiêu cho chặng đường phía trước.

Xài lì xì thông thái - Tết gặt hái niềm vui

Tết về, những phong bao lì xì đỏ rực lại nô nức “kéo quân” đến tận tay các bạn nhỏ. Phải làm sao để “giữ chân” lì xì và xài thật vui, thật ý nghĩa? Hãy cùng Nhi Đồng khám phá ngay tuyệt chiêu quản lý siêu hạng nhé!