Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào?

Minh Hồng
Hiểu rõ về da mặt mình sẽ giúp chúng mình dễ dàng chăm sóc hơn đó.

Ở tuổi dậy thì, da mặt chúng mình sẽ có sự thay đổi và bắt đầu nổi mụn. Tuy vậy, để có cách chăm sóc đúng cách và hiệu quả, chúng mình cần hiểu da mình thuộc loại nào. Dưới đây là cách phân biệt 5 loại da mặt cơ bản cũng như phương pháp chăm sóc da phù hợp.

1. Da dầu

Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào? - Ảnh 1

Nếu bạn thấy mặt mình như "một chảo dầu", lỗ chân lông to thì bạn đích thị là da dầu. Nếu mang làn da này, bạn nên chú trọng việc làm sạch bởi bụi bẩn dễ lẫn vào bã nhờn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, sinh ra mụn nhọt, đầu đen.  

2. Da khô

Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào? - Ảnh 2

Đặc điểm của người da khô là sau khi rửa mặt xong, da mặt như bị kéo căng. Thêm vào đó, loại da này thường xuất hiện nhiều nếp nhăn và dễ sạm màu. Những triệu chứng như thô ráp, bong vảy là do da khô thiếu độ ẩm.

Ưu điểm là loại da này ít bị mụn trứng cá, tuy nhiên, bạn nên cấp ẩm thường xuyên cho da.

3. Da hỗn hợp

Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào? - Ảnh 3

Đây là sự kết hợp giữa hai loại da nói trên và cũng tốn thời gian chăm sóc hơn. Thường thì da sẽ tiết nhiều dầu ở vùng chữ T gồm cằm, mũi, trán. Trong khi đó hai bên má, mắt, cổ sẽ khô hơn. Những dấu hiệu đó cho thấy da hỗn hợp cũng dễ bị mụn.

4. Da nhạy cảm

Người có làn da này thường dễ bị dị ứng với một số yếu tố của thời tiết, mỹ phẩm hoặc đồ ăn. Đặc điểm của da nhạy cảm là khô, thô ráp, mẩn đỏ do kết cấu bề mặt không đều.

Do đó, bạn cần đơn giản hóa quá trình chăm sóc da, lựa chọn các sản phẩm dịu nhẹ để tránh bị kích ứng.

5. Da thường

Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào? - Ảnh 4
Đây là làn da khỏe mạnh vì nó không quá bóng, khô. Nhờ lượng dầu không tiết ra quá nhiều và ít bị mụn, đây là loại da ao ước của các cô gái. Da thường không bị xỉn màu, lỗ chân lông nhỏ và hiếm khi bị kích ứng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có mấy loại da và bạn thuộc loại da nào? tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Bài tập mắt cho người cận thị

Thực hiện đều đặn các bài tập cận thị giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường cử động nhãn cầu, thư giãn mắt, giảm nhức mỏi và hạn chế sự tiến triển của cận thị.