Game không hề xấu nhưng nếu bạn chơi game quá độ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó tưởng tượng

Hồng Ngọc
Những lúc căng thẳng, bạn hoàn toàn có thể thư giãn bằng một vài trò chơi nhưng chơi game như những người bạn dưới đây thì thực sự đáng suy nghĩ.

Chơi game là một hình thức giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu như bạn chơi liên tục trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thậm chí, mất đi cả mạng sống vì thói quen chơi điện tử mất kiểm soát. Đây chính là hồi chuông cảnh báo về sở thích chơi thâu đêm suốt sáng của các "game thủ".

Qua đời khi đang chơi game mobile

Đầu năm 2021, tờ Hindustan Times của Ấn Độ đã đưa tin về trường hợp của một nam thanh niên có tên là Memane. Khi đang chơi game mobile tại nhà riêng thì người này đã lên cơn đau tim rồi gục ngã. Theo thông tin từ cảnh sát, Memane đã chơi game liên tục trong suốt 7h.

Chơi game không xấu nhưng nếu bạn chơi game quá độ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 2
Memane đã chơi game liên tục suốt 7h và đã lên cơn đau tim.

Hàng xóm phát hiện ra và đã nhanh chóng đưa anh chàng đến bệnh viện địa phương. Mặc dù được các bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

Quên ăn 40h liên tục vì mải chơi game

Năm 2014, game thủ tên Chuang (18 tuổi) người Đài Loan đã đặt phòng tại một quán cafe internet. Anh chàng này đã chơi game tại đây liên tục suốt 40h dẫn tới kiệt sức. Một nhân viên của quán thấy Chuang ngủ quên trên sàn nhà nên đã đánh thức dậy. Tuy nhiên, anh chàng này chỉ đi được vài bước rồi gục xuống và qua đời trước khi được đưa vào bệnh viện.

Chơi game không xấu nhưng nếu bạn chơi game quá độ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 1
Chơi game liên tục suốt 40h khiến Chuang kiệt sức và qua đời trước khi được đưa tới bệnh viện.

Hãy chỉ xem game như một món giải trí

Điều quan trọng nhất là nằm ở nhận thức của chúng ta. Nếu bạn coi game như một món giải trí thuần túy sau những mệt mỏi của ngày thường, chắc chắn bạn sẽ có những khoảnh khắc ý nghĩa. Khi đó, game trở thành món ăn tinh thần để bạn có thể xả stress, tìm niềm vui ở một thế giới khác hay mở lòng với những mối quan hệ mới.

Chơi game không xấu nhưng nếu bạn chơi game quá độ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 3
Chúng ta chỉ nên xem game như một món ăn tinh thần để xả stress.

Bạn Kiên Cường - game thủ Chinh phục vũ môn chia sẻ: "Thật ra thì mình chỉ chơi cho vui thôi, mỗi ngày khoảng 1 tiếng, có mấy bạn cùng lớp chơi chung.  Với lại game này có nhiều kiến thức để học hỏi nên mình cũng thấy bổ ích cho việc trau dồi, học hỏi".

Với chúng ta, việc học vẫn cần được ưu tiên hàng đầu. Do đó, bạn hãy sắp xếp thời gian giữa việc học và chơi như bố trí thời gian phù hợp với đồng hồ sinh học của bản thân, tự tạo cho mình một khoảng thời gian học và chơi nhất định, ưu tiên học những bài quan trọng trước,... Chẳng hạn, mỗi ngày chỉ nên chơi game khoảng 1 tiếng hoặc chỉ chơi game khoảng chỉ chơi game khoảng 30 phút trước khi bước vào bài học.

Chơi game không xấu nhưng nếu bạn chơi game quá độ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 4
Việc học vẫn cần được ưu tiên lên hàng đầu và bạn cần sắp xếp giữa học và chơi một cách hợp lý.

Hãy nhìn nhận đúng bản chất sự việc và biết dừng đúng lúc. Đồng thời, kết hợp với việc phân chia thời gian một cách hợp lý, các bạn có thể vừa hoàn thành việc học một cách xuất sắc mà vẫn có thời gian để chơi game.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Học kỳ Quân đội - Hành trình Chiến binh Xanh: Mùa hè của bản lĩnh và trưởng thành

Chương trình Học kỳ Quân đội - Hành trình Chiến binh Xanh 2026 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức tại Học viện Viettel (trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel) đã mang đến một hành trình ý nghĩa, nơi các em học viên được rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sống và bản lĩnh sinh tồn ngay từ những điều giản dị nhất.

Vượt qua 10 tình huống này, bạn là chuyên gia an toàn

Trong cuộc sống hàng ngày, từ lúc đi học, vui chơi, sử dụng điện thoại cho đến bơi lội hay tham gia giao thông…, ở đâu cũng cần kỹ năng bảo vệ bản thân. Cùng thử sức với 10 tình huống dưới đây để xem bạn đã trang bị đủ kiến thức trong việc phòng tránh tai nạn thương tích chưa nhé!

Dạy bơi miễn phí cho trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng

Sáng 22/6, UBND phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Bí kíp học hè: Làm bạn với Toán, Văn, Tiếng Anh

Tháng Bảy đã đến. Sau những ngày đầu hè vui chơi thỏa thích, nhiều bạn bắt đầu nghĩ đến việc ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới. Đây chính là thời điểm lý tưởng để chúng mình tự học một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. Chỉ cần một kế hoạch hợp lý, việc ôn Toán, Văn và Ngoại ngữ trong những tuần còn lại của mùa hè sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

Bí kíp đi bơi khi "nàng dâu" ghé thăm

Mùa hè đến, đi bơi là hoạt động mà đa số chúng mình đều thích. Tuy nhiên với các bạn gái, nếu “nàng dâu” bất ngờ ghé thăm đúng lúc chúng mình muốn tung tăng trong làn nước mát để giải nhiệt thì nên làm thế nào nhỉ?

Dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi trong dịp hè

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.