Cô Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện phòng Nghiệp vụ, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết, qua đánh giá, các cơ sở giáo dục là một trong những môi trường thực hiện tốt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường trong học sinh giảm rõ rệt. Từ 2,5% (năm 2014) xuống còn 1,9% (năm 2022). Hành vi không hút thuốc dần trở thành chuẩn mực trong môi trường học đường.
Có được kết quả tích cực đó là nhờ thời gian qua ngành Giáo dục đã phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền phòng, chống thuốc lá trong môi trường học đường.
Bạn Lê Phương Thảo Nguyên, học sinh lớp 6T, trường THCS Trưng Vương (TP. Hà Nội) chia sẻ: “Ở trường tớ, việc tuyên truyền phòng, chống thuốc lá được dạy ở môn Giáo dục công dân. Các cô giáo dạy chúng tớ về tác hại của hút thuốc lá với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thiết kế slogan với chủ đề tránh xa thuốc lá nữa”.
Tuy vậy, cô Nguyễn Thị Thu Hương cũng nhấn mạnh, tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn đang len lỏi vào trường học. Những sản phẩm này có hại cho sức khỏe không kém gì thuốc lá điếu.
Trong thời gian tới, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.











