1. Khóc lóc, buồn tủi
Khóc lóc, buồn là dấu hiệu mang lại điềm không may cho cả gia đình trong cả năm.
Ngày đầu năm mới, pama nên quan tâm, chú ý để teen không cảm thấy buồn tủi, khóc lóc. Việc này vừa giúp trẻ khỏe mạnh, may mắn vừa tốt cho các thành viên khác trên gia đình.
2. Đánh thức mọi người dậy
Chúng mình tuyệt đối không nên đánh thức khi người khác đang ngủ trong ngày mùng 1 đầu năm.
Bởi theo tâm linh, ngày khai xuân đón lộc đầu năm mà đánh thức họ thì bản thân người đó sẽ có một năm bị thúc giục, vội vã, không may mắn. Nhất là với teen thì điều này càng nên kiêng kỵ.
Vì thế, trong đêm giao thừa, sau khi cả nhà xem pháo hoa đón chào năm mới, mừng tuổi cho teen xong thì nên cho teen đi ngủ sớm. Điều này vừa đảm bảo sức khỏe vừa tránh trường hợp phải giục bé thức dậy vào sáng mùng 1 Tết.
3. Để xõa tóc
Người Á Đông luôn cho rằng, hình ảnh xõa tóc luôn gắn với sự chết chóc, liên tưởng đến âm khí, không tốt. Bởi vậy, thay vì để teen xõa tóc như ngày thường. pama nên chải tóc cho teen thật gọn gàng, tết, bím hay buộc cao.
Việc này thường áp dụng với bé gái, tóc dài thì năm mới sẽ gặp được nhiều tài lộc và may mắn.
4. Để trẻ đứng, ngồi ở trước cửa chính
Cửa chính là nơi đón tài, đón điều may, hạnh phúc từ bên ngoài vào nhà. Vậy nên khi trẻ đứng như vậy sẽ vô tình trở thành "vật cản" chắn hết đường tài lộc, năm mới sẽ không được gặp điều vui vẻ, may mắn như mong muốn.
Pama nên nhắc nhở và dặn dò con trước khi Tết đến không nên đứng hay tựa trước cửa chính vào ngày mùng 1 Tết.
5. Đánh vỡ đồ đạc
Trong lúc chơi đùa, chạy nhảy, teen rất dễ đánh vỡ đồ đạc trong nhà như: bát, cốc, phích,... Đây là điều tối kỵ tiếp theo trong danh sách những kiêng kỵ trong dịp đầu năm. Bởi sự đổ vỡ trong ngày đầu năm tương đương với những điều không may, cần hết sức tránh.
Pama phải chú ý để những đồ vật dễ vỡ ở vị trí cao, tránh xa tầm tay teen.
6. Quét nhà
Quét nhà là công việc đơn giản nhất mà bố mẹ thường xuyên giao cho các teen. Bởi vậy, giống như ngày thường, theo thói quen, sáng mùng 1 Tết, nhiều bạn vẫn tự giác làm công việc này.
Tuy nhiên, trong sáng mùng 1 và mùng 2 Tết, tuyệt đối không được quét nhà.
Pama nên dặn con vào những ngày trước Tết rằng: "Vào những ngày đầu năm mới, con không phải quét nhà và có thể thoải mái đi chơi nhé".
7. Để trẻ bị ngã, vấp, trượt chân
Bản tính của teen là luôn luôn ưa hoạt động, không thích ngồi một chỗ.
Vì thế, chạy nhảy, vấp ngã là chuyện rất bình thường đối với trẻ con hằng ngày. Tuy nhiên, trong sáng mùng 1 Tết thì lại khác.
Nếu để trẻ bị vấp, ngã thì đó là điềm xui, không may cho cả năm. Bởi thế, pama nên chú ý các con để tránh không phạm phải điều tối kỵ này.
Đăng Kiên