4 thói quen ăn uống vô cùng nguy hại nhưng phần lớn học sinh mắc phải

Huệ Anh
Ăn nhanh, ăn tranh thủ, vừa ăn vừa học,... là những thói quen cực kỳ phản khoa học, nguy hại cho sức khoẻ nhưng phần lớn các bạn học sinh lại mắc phải. Ngay từ bây giờ hãy thay đổi bản thân để có một cơ thể khoẻ mạnh nhé.

Tháng 3 là thời điểm các bạn học sinh chuẩn bị đối mặt với các bài kiểm tra giữa kỳ hay các đợt thi cử quan trọng như thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Bởi vậy, rất nhiều bạn đã tiết kiệm thời gian bằng cách ăn nhanh, ăn tranh thủ hoặc vừa ăn vừa làm bài tập.

Tuy nhiên, đây là những thói quen có thể khiến cơ thể bị suy kiệt và kéo theo nhiều bệnh tật đáng lo ngại như đau dạ dày, tiểu đường, tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư,... Vì vậy, hãy thay đổi bản thân ngay từ bây giờ để có cơ thể khoẻ mạnh nhất, sẵn sàng “chinh chiến” trong mọi cuộc thi nhé.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 4 thói quen ăn uống vô cùng nguy hại nhưng phần lớn học sinh mắc phải tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.

Khi đói cần tránh ăn những loại quả nào?

Trái cây là món quà của thiên nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc chọn lựa thời điểm ăn trái cây cũng quan trọng không kém việc chọn loại trái cây nào phù hợp với cơ địa của mỗi người.