6 thói quen sai lầm của cha mẹ khiến trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng trở nặng

Huệ Anh
Những thói quen sai lầm của các bậc phụ huynh đã khiến đợt dịch tay chân miệng tuần qua tăng 45% so với trung bình các tuần trước đó.

Bệnh tay chân miệng có 2 mùa dịch/năm, một đợt vào tháng 4, 5, 6 và một đợt vào tháng 8,10. Nếu không có biện pháp ngăn chặn triệt để, bệnh sẽ tiếp tục bùng phát đến tháng 11, 12.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trong tuần qua đã tăng 45% so với trung bình các tuần trước đó. Một trong những nguyên nhân chính là do thói quen sai lầm của các bậc phụ huynh khi chăm sóc con khiến bệnh lây lan trên diện rộng.

Không cách ly trẻ với trường lớp

Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, nước bọt… Nhưng do chủ quan nên nhiều cha mẹ vẫn đưa trẻ đến trường học bình thường. Các bậc phụ huynh khi phát hiện và khẳng định được con bị bệnh thì cần cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh. Đặc biệt không để trẻ đến lớp bởi sẽ gây ra các nguy cơ bùng phát dịch.

Không rửa tay thường xuyên cho trẻ

Tay bẩn sẽ khiến virus gây bệnh lây lan nhanh hơn, vậy nên bố mẹ cần phải rửa tay thường xuyên cho trẻ, nhất là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống.

Không vệ sinh răng miệng

Khi mắc bệnh, khoang miệng của trẻ sẽ xuất hiện các nổi các nốt phỏng. Nhiều cha mẹ sợ con bị đau rát nên không dám vệ sinh răng miệng, khiến các bé dễ bị bội nhiễm viêm nha chu và nấm miệng. Vì vậy, cha mẹ cần dùng nước muối sinh lý súc miệng cho trẻ sau khi ăn, trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

Kiêng tắm rửa

Chưa có một kết quả nghiên cứu nào cho thấy việc kiêng tắm sẽ giúp con nhanh khỏi. Ngược lại nếu không tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ cho con sẽ chỉ khiến bệnh thêm trầm trọng hơn mà thôi.

Ủ ấm khi trẻ bị sốt

Cha mẹ nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C. Đồng thời để con ở nơi thông thoáng, mặc đồ thoải mái rộng rãi và tuyệt đối không ủ ấm trẻ. 

Tự ý truyền dịch khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ

Tự ý truyền các loại dịch tại nhà khi bị sốt có thể khiến trẻ bị phù nề, suy hô hấp và thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi trẻ bị tay chân miệng ở mức độ nhẹ thì bố mẹ hãy cho con uống nhiều nước cam, bưởi ép nhằm bổ sung nguồn vitamin C tự nhiên giúp tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó cần phải vệ sinh cả thau chậu tắm giặt và mọi vật dụng trẻ tiếp xúc để ngăn ngừa virus gây bệnh còn bám lại. Có như vậy thì bệnh dịch nguy hiểm và có khả năng lây lan nhanh này mới được đẩy lùi hiệu quả.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 6 thói quen sai lầm của cha mẹ khiến trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng trở nặng tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Tổng hợp

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Vinamilk kể hành trình 50 năm qua 7 khu trải nghiệm

Từ trang trại bò sữa, nhà máy hiện đại đến những câu chuyện phía sau sản phẩm quen thuộc, triển lãm kỷ niệm 50 năm Vinamilk đưa khách tham quan khám phá hành trình của thương hiệu qua nhiều hoạt động tương tác.

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?