Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ dưa hấu trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được

Lại Ninh
Chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây là bạn có thể khiến cho đĩa ăn nhà mình trở nên cực kì bắt mắt!

1. Nguyên liệu, dụng cụ

Bạn cần chuẩn bị những miếng cà rốt mỏng, bí xanh hoặc vỏ dưa hấu, bát nước để ngâm cánh hoa, dao nhỏ để cắt lát, dao nhọn hoặc nhíp gắp xếp cánh. Bên cạnh đó bạn cũng có thể chuẩn bị thêm những phụ liệu tùy ý để đĩa ăn thêm nhiều màu sắc.

Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 6

2. Thực hiện

Đầu tiên bạn dùng dao nhỏ cắt khúc cà rốt thành lớp dày khoảng 2 cm. Sau đấy dùng mũi dao tạo hình cánh hoa: hình thoi nhọn hai đầu. Cuối cùng thái lát thành nhiều hình cánh hoa mỏng và ngâm chúng vào bát nước.

Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 7

Tương tự, nếu bạn muốn tạo lá hoa sen, bạn cần cắt mỏng vỏ dưa hấu và ngâm vào nước để lá không bị giòn và gãy. Tiếp đến, tỉa vỏ dưa hấu để làm đài và nhụy hoa, dùng dao nhọn hoặc nhíp để sắp xếp cánh hoa trên đĩa.

Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 11
Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 10
Trang trí những thứ vừa tỉa được lên đĩa.
Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 4
Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ bí trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được - Ảnh 9
Thay vì cách trang trí trên, bạn cũng có thể xếp cánh hoa tùy vị trí trên đĩa, chỉ cần xếp đúng các phần: nhụy hoa, cánh hoa và đài hoa sao cho đẹp mắt là được.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bỏ túi ngay cách dùng cà rốt và vỏ dưa hấu trang trí đĩa ăn, vụng đến đâu bạn cũng làm được tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.