Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng

Minh Hồng
Kem dưỡng ẩm hoặc sữa rửa mặt đã hết hạn đương nhiên không thể dùng trên mặt nữa nhưng bạn có thể sử dụng lại để làm sạch và đánh bóng túi, ví.

Mọi sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày từ đồ ăn, thức uống đến mĩ phẩm đều có thời hạn sử dụng nhất định. Và khi chúng đã quá thời hạn sử dụng, để bảo vệ sức khoẻ, hầu như ai cũng nghĩ rằng chúng nên thuộc về thùng rác. 

Tuy nhiên, có những sản phẩm hết hạn có thể không được dùng theo mục đích ban đầu của nó nữa nhưng bạn có thể tận dụng theo mục đích khác, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả cao.

Dưới đây là những cách tận dụng sản phẩm đã hết hạn:

Mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy khi đã hết hạn có thể dùng cho bàn chân, ngực, cổ tay hay bàn tay bị khô, nứt nẻ.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 1

Sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm

Bạn có thể tận dụng sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm đã hết hạn để làm sạch và đánh bóng túi, ví.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 2

Kem đánh răng

Trong thành phần của kem đánh răng có chứa chất tẩy rửa, giúp loại bỏ vết bẩn trên thảm và thậm chí có thể làm sạch vết màu sáp trên tường.

Ngoài ra, bạn có thể làm trắng giày và màn hình điện thoại với kem đánh răng. Nó cũng có thể giúp loại bỏ mùi chua ở bình sữa trẻ em.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 3

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp hết hạn có thể trộn với dưa chuột xay nhuyễn và một chút mật ong làm mặt nạ tẩy tế bào chết cho da.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 4

Chì kẻ mắt, môi

Thay vì vứt bỏ, bạn có thể tận dụng chì kẻ mắt, môi làm bút chì màu, bút gạch chân, vừa tiết kiệm lại hiệu quả.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 5

Quả bơ

Quả bơ hỏng có thể tận dụng làm mặt nạ dưỡng ẩm cực tốt cho tóc. 

Cách làm: Nghiền nhuyễn bơ, thoa lên tóc và ủ trong ít nhất 6 tiếng rồi gội lại với dầu gội và dẩu xả như bình thường. Ban đầu bạn có thể sẽ cảm thấy tóc hơi khô nhưng sau khi gội lần thứ hai, tóc sẽ bóng và mềm mượt hơn.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 6

Kem cạo râu

Thoa kem cạo râu hết hạn lên phần đầu móng tay và dùng tăm bông để làm sạch.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 7

Sữa

Sữa hết hạn có thể dùng để làm mặt nạ dưỡng da. Tuy chúng có mùi không dễ chịu nhưng axit lactic trong sữa giúp làm sạch sâu và dưỡng ẩm da hiệu quả.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 8

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng có thể sử dụng thay thế kem cạo lông vì nó có nhiều dầu, giúp da mịn màn và không bị khô sau khi cạo.

Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng - Ảnh 9

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đừng vội bỏ những sản phẩm hết hạn đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Khi đói cần tránh ăn những loại quả nào?

Trái cây là món quà của thiên nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc chọn lựa thời điểm ăn trái cây cũng quan trọng không kém việc chọn loại trái cây nào phù hợp với cơ địa của mỗi người.