Thầy trò cùng sáng tạo thiết bị phòng tránh cận thị
Từ thực tế học sinh ít quan tâm đến sức khỏe của đôi mắt dẫn đến tỷ lệ cận thị ngày càng tăng, thầy giáo vật lý Huỳnh Kiều Viết Lãm (Trường THPT Ernst Thälmann, TP.HCM) đã thực hiện Dự án "You can see - Đèn đỏ, bỏ sách".
Tấm lòng người thương binh với học trò nghèo
Trở về từ cuộc chiến chống Mỹ, ông Lê Văn Ý (77 tuổi, ngụ ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) là thương binh hạng 1/4. Vượt qua nỗi đau về thể xác và những mất mát của bản thân, ông Ý đã âm thầm cưu mang giúp đỡ nhiều học sinh nghèo.
Học sinh Phần Lan theo chân tuần lộc học tích hợp
Thay vì dạy riêng rẽ từng môn, nhiều trường phổ thông ở Phần Lan đã bắt đầu áp dụng phương pháp tích hợp nhiều môn học để việc học không chỉ gói gọn trong trường lớp mà gắn chặt với đời sống hàng ngày.
Tự tạo cảm hứng trong học tập, tại sao không?
Hiện nay, cứ nghĩ đến phải đi học, phải làm bài tập liên tục đã khiến chúng ta cảm thấy chán nản, uể oải. Nhưng nếu có một cách học tập sáng tạo, bạn vừa có thể học tốt lại có thể dành thời gian nghỉ ngơi thì sao nhỉ?
Nữ sinh giải Nhất tỉnh môn Văn và bí quyết đọc chậm
Cô nữ sinh có vóc người nhỏ bé Nguyễn Thị Thảo đã từng khiến bạn bè, thầy cô vỡ òa niềm vui khi làn đầu tiên ẵm về giải Nhất HSG tỉnh môn Ngữ văn năm 2017 cho ngôi “trường làng” THPT Nghi Lộc 4, Nghệ An.
Học sinh Đoàn Thị Điểm hào hứng tham gia tập huấn thoát hiểm
Ngày 30 – 31/10/17, học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) có chuyến đi dã ngoại trải nghiệm tại Trung tâm huấn luyện Phòng cháy chữa cháy (Lương Sơn, Hoà Bình). Hoạt động này nhằm trang bị các kĩ năng cần thiết ứng phó khi gặp hỏa hoạn.
Học bài thâu đêm: Hại nhiều hơn lợi!
Nhiều bạn cho rằng đêm khuya yên tĩnh sẽ học hiệu quả hơn, nhưng thực tế việc thức khuya, ngủ không đủ giấc làm giảm khả năng hoạt động của não bộ, từ đó hiệu suất học tập sẽ giảm.
Những thầy giáo "hóa teen" làm bạn với học trò
Giáo dục học sinh không chỉ qua những trang giáo án, nhiều thầy cô giáo còn mong muốn học trò của mình có được một nhân cách tốt. "Hóa teen" để gần gũi với những học sinh của mình là cách mà nhiều "người mẹ thứ hai" đã sử dụng.