Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn!

Lại Ninh
Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để cải tiến lại căn phòng của bạn nhé!

1. Kệ góc nhà tắm bằng nhựa

Khi dùng các đồ vật bằng nhựa bên cạnh gạch men sẽ làm cho nội thất trông rẻ tiền đi. Về mặt thị giác, kệ góc bằng nhựa còn làm cho không gian hẹp hơn. Nếu đặt trong phòng tắm nhỏ, diện tích phòng cũng sẽ trông nhỏ hơn với món đồ này. Thay vì thế, bạn chỉ cầm một chiếc tủ đặt ngay dưới bồn rửa mặt. Hãy giữ những sản phẩm mà bạn dùng hàng ngày trong bồn tắm và giấu những sản phẩm còn lại vào tủ nhé!

Những chiếc kệ nhựa sẽ làm cho không gian nhà tắm bị thu hẹp.
Những chiếc kệ nhựa sẽ làm cho không gian nhà tắm bị thu hẹp.

2. Ghế lười

Ban đầu, những chiếc ghế lười này được đặt trong các văn phòng để tạo không gian thoải mái cho nhân viên. Tuy nhiên nhiều bạn trẻ có vẻ như rất thích chúng và trang bị trong phòng riêng của mình. Nhưng các bạn lại không biết rằng, chiếc ghế này đã trở nên lỗi thời trong vài năm trở lại đây và các nhà thiết kế đã đề nghị thay chúng bằng ghế bành hoặc những chiếc ghế trông hiện đại hơn.

Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn! - Ảnh 2
Chiếc ghế đã trở nên quá lỗi thời trong vài năm trở lại đây.

3. Đèn gương kiểu Hollywood

Một chiếc gương được bao quanh bởi những bóng đèn nhỏ đã trở thành niềm mơ ước của nhiều tín đồ thời trang trên Instagram. Mọi cô gái đều muốn cảm thấy mình là một ngôi sao, nhưng không may là yếu tố nội thất này có thể khiến chúng ta lạc hậu. Có thể thay đèn gương Hollywood và bàn trang điểm bằng thiết kế trung tính và ánh sáng dịu hơn nhé!

Nên thay bằng những chiếc bàn trang điểm trung tính hơn nhé!
Nên thay bằng những chiếc bàn trang điểm trung tính hơn nhé!

4. Tường gạch kiểu gác xép

Khi các nhà thiết kế tạo ra gác xép, họ lấy cảm hứng từ không gian nhà máy với những bức tường gạch. Sau đó ít lâu, tường gạch được sử dụng trong các căn phòng và mua bóng đèn Edison. Nhưng giống như tất cả các thiết kế công nghiệp, kiểu gác xép này đã trở nên quá phổ biến và kết quả là nó đã trở nên lỗi thời. Giờ đây, nó đã được thay thế bằng một phong cách thân thiện với môi trường mang đầy màu sắc tự nhiên và cấu trúc bằng gỗ.

Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn! - Ảnh 5
 Style tường gạch này đã trở nên quá lỗi thời rồi bạn nhé!

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách trang trí giúp phòng ngủ tinh tế và xinh xắn như sau:

Sử dụng ghế treo thư giãn

Ghế treo là vị trí lý tưởng để bạn thư giãn bằng cách đọc sách, lướt web, xem phim,… Chỉ với một chiếc ghế treo rổ nhỏ, căn phòng sẽ trông xinh xắn hơn hẳn.

Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn! - Ảnh 6
Sử dụng chiếc ghế này, căn phòng của bạn sẽ trông xinh xắn hơn đấy.

Chọn rèm cửa phù hợp với căn phòng

Căn phòng của bạn đẹp hay xấu phụ thuộc rất lớn vào chiếc rèm cửa mà bạn dùng. Bạn nên sử dụng loại rèm tua mỏng, màu sắc nhẹ nhàng để không gian phòng ngủ thêm phần trang nhã và riêng tư.

Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn! - Ảnh 4
Phòng đẹp hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào rèm cửa.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Liệt kê những style nội thất lỗi thời, bạn nên loại bỏ để căn phòng trông sang - xịn hơn! tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

10 xu hướng chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe năm 2024

Theo các chuyên gia y tế, các lành mạnh được đưa lên hàng đầu trong năm 2024 và tương lai, nhằm tránh nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính. Chế độ ăn uống tác động rất lớn đến hoạt động hằng ngày, mức năng lượng, thậm chí cả tâm trạng và sức khỏe tâm thần.

Làm thế nào để tự khích lệ mình?

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, bạn có thể gặp một vài rắc rối, trắc trở. Có thể là bài kiểm tra điểm thấp, bị bạn bè hiểu lầm... khiến tâm trạng bạn lo lắng, chán nản. Sự chán nản, thất vọng không chỉ một ngày, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nếu bạn không biết cách vượt qua.