Ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi đêm là dấu hiệu cảnh báo tử thần đã “để mắt” tới bạn

Huệ Anh
Các chuyên gia phát hiện ra rằng, thời gian ngủ trung bình 10 giờ/đêm dẫn tới việc tăng 30% khả năng tử vong so với việc ngủ 7 giờ/đêm.

Chúng ta vẫn biết ngủ đủ giấc là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sức khoẻ. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn, thậm chí là tử vong.

Nếu thời gian ngủ của bạn kéo dài bất thường thì đó có thể là một dấu hiệu hoặc một triệu chứng cho thấy cơ thể đang gặp phải một vấn đề tồi tệ. Nhóm các nhà nghiên cứu nói rằng, chúng ta nên chú ý hơn tới thời gian ngủ của mình: chỉ nên ngủ từ 7 – 8 giờ mỗi đêm để giảm nguy cơ gặp các vấn đề về sức khoẻ.

Chuyên gia Chun Shing Kwok (một thành viên của nhóm) cho hay: “Phát hiện của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng, giúp các bác sĩ lâm sàng có thể tư vấn bệnh nhân về thời gian và chất lượng giấc ngủ cho hợp lý. Khi gặp trường hợp ngủ nhiều quá mức, bác sĩ nên xem xét sàng lọc các nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ngưng thở khi ngủ. Đó là một chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng”.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 74 nghiên cứu trước đó ghi lại thời gian, chất lượng giấc ngủ, sức khoẻ tim mạch và sự tử vong của 3 triệu người tham gia. Họ phát hiện ra rằng, thời gian ngủ trung bình 10 giờ/đêm dẫn tới việc tăng 30% khả năng tử vong so với việc ngủ 7 giờ/đêm.

Trung bình 10 giờ ngủ tương đương với mức tăng 56% nguy cơ tử vong do đột quỵ và tăng 49% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Chất lượng giấc ngủ kém cũng dẫn tới việc tăng 44% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Tất nhiên, kết quả này cũng có một số hạn chế bởi 3 triệu người tham gia tự báo cáo kết quả về trung tâm nghiên cứu cho các chuyên gia tổng hợp. Cho nên, chưa chắc kết luận đã hoàn toàn chính xác.

Các nhà nghiên cứu cũng không nói ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm sẽ khiến bạn chết sớm, nhưng đó có thể là một dấu hiệu mà bạn cần lưu tâm. Trong khi đợi kết luận chính thức, chúng ta vẫn nên luyện thói quen ngủ từ 7 – 8 giờ/đêm.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí American Heart.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi đêm là dấu hiệu cảnh báo tử thần đã “để mắt” tới bạn tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Science Alert

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Vinamilk kể hành trình 50 năm qua 7 khu trải nghiệm

Từ trang trại bò sữa, nhà máy hiện đại đến những câu chuyện phía sau sản phẩm quen thuộc, triển lãm kỷ niệm 50 năm Vinamilk đưa khách tham quan khám phá hành trình của thương hiệu qua nhiều hoạt động tương tác.

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?