Sữa chua
Các Probiotic trong sữa chua khi kết hợp với vi khuẩn có lợi trong dạ dày sẽ giữ cho hệ tiêu hoá hoạt động bình thường. Đồng thời, các vi khuẩn có hại sẽ biến mất trong dạ dày và ruột, nhường chỗ cho sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Nhờ vậy, ăn sữa chua góp phần giúp cơ thể tránh xa bệnh tật nói chung và bệnh cúm nói riêng.
Tỏi
Không chỉ là loại gia vị tuyệt vời khi chế biến thức ăn, tỏi còn được biết đến như một vị thuốc dân gian có tác dụng chống lại các vi khuẩn có hại cũng như sự nhiễm trùng. Bỏ qua việc miệng chúng ta có chút “rau mùi” khi ăn tỏi, các chuyên gia vẫn khuyên chúng ta nên ăn 2 nhánh tỏi một ngày hoặc vài lát tỏi trong bữa ăn vài lần một tuần, để có được hiệu quả tốt nhất.
Nấm
Theo các nhà khoa học, nấm được cho là “trợ thủ” đắc lực giúp bạch cầu chống lại bệnh cúm. Bên cạnh đó, chúng còn giúp đẩy nhanh quá trình sinh sản và hoạt động của bạch cầu, làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.
Yến mạch và lúa mạch
Yến mạch và lúa mạch chứa chất sơ bao gồm rất nhiều chất kháng khuẩn và chống ôxi hóa. Các loại hạt này giúp đẩy nhanh quá trình lành bệnh và tăng cường hệ miễn dịch cần thiết để chống lại virut cúm lây lan. Nên ăn một suất ăn hàng ngày có yến mạch hoặc lúa mạch để có thể tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh được virut cúm.
Súp gà
Thật bất ngờ khi món ăn quen thuộc này lại có thể giúp chúng mình đẩy lùi bệnh cúm. Theo nghiên cứu của bác sĩ Stephen Rennard (trường Đại học Nebraska, Mỹ) thì súp gà giúp tăng sức đề kháng, ngăn chặn những triệu chứng viêm thường xảy ra trong các chứng cảm, cúm, sốt, nhức đầu, làm tan những chỗ sung huyết, phù nề, làm loãng dịch tiết và giảm tình trạng nghẹt mũi.
Trà
Trà có khả năng phòng chống vi khuẩn gây cúm. Theo nghiên cứu của các học giả khoa miễn dịch ở Trường đại học Harvard, ở những người uống 5 tách hồng trà hằng ngày và liên tục trong hai tuần, cơ thể sản sinh chất interferon kháng độc tố nhiều gấp 10 lần những người không uống trà. Chất này có tác dụng phòng chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có cảm cúm. Đồng thời, trà cũng giúp giảm ngộ độc thức ăn, nhiễm trùng vết thương, tê phù chân, lao phổi, sốt rét.
Thịt bò
Thịt bò bổ sung kẽm và tăng cường miễn dịch. Kẽm có trong thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình sản sinh bạch cầu trong máu, đồng thời giúp kháng độc tố, vi khuẩn có hại xâm nhập cơ thể. Cơ thể thiếu kẽm sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cảm cúm. Nên ăn nhiều thịt bò để vừa giữ ấm cho cơ thể, vừa phòng ngừa cảm cúm.
Cá và các loại sò
Theo nghiên cứu của các chuyên gia Anh, ăn cá sẽ bổ sung selenium và phòng chống độc tố cho cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ selenium sẽ giúp cơ thể sản sinh nhiều protein có tác dụng tăng cường miễn dịch, thanh lọc các vi khuẩn gây bệnh cúm. Selenium chủ yếu có trong con hàu, tôm cua, ngao sò, cá... Trong cá hồi có nhiều omega-3, giúp máu sản sinh tế bào chống cảm cúm, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.
Huệ Anh