1. Định nghĩa về bộ phận nhạy cảm trên cơ thể
Bạn có thể biết về những bộ phận nhạy cảm này qua hình minh họa đơn giản sau.
2. Nhận biết những hành vi xấu
Có 3 loại hành vi xấu mà bạn cần biết:
- Sờ mó: Hành động sờ mó, động chạm vào cơ thể.
- Xem hình ảnh không phù hợp: Cho bạn xem những hình ảnh, video, ấn phẩm có nội dung không phù hợp với lứa tuổi.
- Xâm hại bằng lời nói: Dùng lời lẽ không hay, không phù hợp với bạn.
Không một ai có quyền đòi hỏi, yêu cầu bạn cho động vào cơ thể. Nếu người đó là bác sĩ, chuyên viên y tế, thì việc đó chỉ được thực hiện khi có sự hiện diện của bố mẹ.
4. Nguyên tắc “tự vệ sinh"
Bạn cần được biết cách vệ sinh cho mình, hạn chế tối đa sự giúp đỡ từ người lạ khác, ngoài bố mẹ. Đây cũng là nguyên tắc giúp hạn chế nguy cơ bị xâm hại.
5. Nguyên tắc nói chuyện
Bạn không nên đề cập đến những bộ phận nhạy cảm của cơ thể với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có ai cố tình nói về vấn đề đấy với bạn, hãy nói ngay với cha mẹ để được giúp đỡ.
6. Trân trọng cơ thể
Cơ thể của bạn là của bạn, không phải của bất cứ ai khác. Vì thế bạn có trách nhiệm phải chăm sóc và quan tâm đến cơ thể mình.
Hãy tự biết chăm sóc và trân trọng cơ thể của chính mình.
7. Nguyên tắc mặc đồ
Với những bạn gái, hạn chế mặc những chiếc váy quá ngắn khi ở nơi công cộng và khi đến trường.
8. Học cách biết nói: “Dừng lại”
Bạn có thể nói câu này bất cứ khi nào bạn muốn và cảm thấy cần thiết. Ngay cả với những hành động chưa đi đến mức xa quá như thọc lét, cưng nựng, nếu bạn không thích thì có thể nói ra. Đây là nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ bạn khỏi những kẻ xấu có ý đồ xâm hại thân thể.
9. Lên tiếng cho bố mẹ biết
Bất cứ khi nào thấy bất an, thấy không an toàn hoặc ngay cả khi đã bị xâm hại tình dục, đừng ngần ngại nói cho bố mẹ biết. Giữa bố mẹ và bạn không có bí mật nào hết. Việc nói ra vấn đề là cách tốt nhất và chỉ bố mẹ mới có thể giúp bạn đối mặt, vượt qua.
Dù có vấn đề gì cũng phải nói với bố mẹ để được giúp đỡ.
Theo vietnammoi.vn